Ấp K8 - Quy chế dân chủ được phát huy

Cập nhật ngày: 07/11/2012 13:18:20

Chỉ trong khoảng 3 năm (2010 - 2012), Chi bộ và Ban nhân dân ấp K8, xã Phú Đức, huyện Tam Nông đã vận động người dân ủng hộ hàng tỷ đồng (chưa tính nguồn đầu tư của Nhà nước) để xây dựng ô bao thủy lợi 24A, đường giao thông nội đồng ô bao không số, 2 cống tiêu thoát nước và hệ thống đèn đường trên địa bàn ấp, góp phần tạo thuận lợi trong việc sản xuất nông nghiệp và tạo diện mạo mới ở một xã thuộc khu vực vùng Đồng Tháp Mười.


Chương trình “Thắp sáng đường quê” do nhân dân
trong ấp K8 góp tiền xây dựng

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Bí thư Chi bộ ấp K8 (Phú Đức) cho biết, trước đây người dân sản xuất lúa gặp nhiều khó khăn, vào mùa lũ có khi phải bơm nước chống úng hay gặt lúa chạy lũ, mỗi năm chỉ sản xuất được 2 vụ. Thấy được khó khăn đó, ấp phản ánh lên xã, xã cho chủ trương nếu tập thể nhân dân đồng tình thì địa phương tiến hành vận động làm ô bao 24A, nhằm bảo vệ 507ha lúa, nâng lên sản xuất 3 vụ trong năm. Khi có chủ trương, ấp tiến hành họp dân thông báo và phát phiếu lấy ý kiến, kết quả trên 98% người dân đồng tình.

Cách làm của địa phương là sau khi họp dân thống nhất chủ trương, ấp thành lập tổ vận động và ban thanh tra nhân dân để vận động đóng góp theo đầu công. Tùy theo công trình, tổ chiết tính và thông báo cho người dân, thường mỗi công góp từ 60.000 - 230.000 đồng. “Mặc dù đa số người dân thống nhất nhưng vẫn còn một số ít hộ chưa hiểu, lúc này các đồng chí đảng viên trong chi bộ phải vào cuộc. Phương châm của ấp là “Nói cho dân thông, dân hiểu để dân làm” - Bí thư Chi bộ ấp K8 Nguyễn Văn Hồng nói.

Một số ít hộ còn chần chừ, chưa chịu đóng góp. Tổ vận động trực tiếp đến nhiều lần, kiên trì thuyết phục, cuối cùng họ cũng thông hiểu đây là chủ trương của Đảng và phục vụ lợi ích cho chính người dân nên chấp nhận tham gia. Từ cách làm trên, trong gần 3 năm (2010-2012), ấp vận động người dân đóng góp xây dựng ô bao 24A với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng; xây dựng 2 cống với kinh phí 130 triệu đồng; làm đường cộ (giao thông nội đồng) ở ô bao không số dài 150m, trị giá gần 15 triệu đồng; vận động nhân dân trong ấp đóng góp thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” dài 4km với số tiền gần 50 triệu đồng. Đến nay, toàn ấp có hệ thống ô bao, cống tưới tiêu đảm bảo sản xuất lúa 3 vụ ăn chắc trong năm.

Ông Nguyễn Văn Xim Nhỏ - Chủ tịch MTTQ xã Phú Đức chia sẻ: “Để thực hiện quy chế dân chủ có hiệu quả thì cần phải công khai, minh bạch trong việc thu chi thực hiện các công trình do dân đóng góp, khi thực hiện các công trình phải được sự kiểm tra thường xuyên của ban thanh tra nhân dân. Có như vậy mới làm dân tin và nhiệt tình hưởng ứng”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Tâm - Bí thư Đảng ủy xã Phú Đức cho biết: “Hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương khá cao. Kinh nghiệm rút ra là chúng tôi thực hiện tốt quy chế, chú trọng công tác triển khai đúng quy chế dân chủ để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đóng góp của nhân dân. Trong tất cả các cuộc vận động, chúng tôi đều đưa ra dân để bàn, họp và phát phiếu thăm dò, khi có sự thống nhất cao của người dân thì chúng tôi tiến hành triển khai thực hiện”.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn