Bám sát cơ sở, đồng hành và sẻ chia

Cập nhật ngày: 20/12/2019 14:12:15

ĐTO - Bám sát cơ sở, đồng hành sẻ chia là điều dễ nhận thấy trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đồng Tháp xuyên suốt thời gian qua đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thắt chặt thêm mối đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB 502 tham gia làm đường giao thông nông thôn, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

“Bộ đội về làng” đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở Đồng Tháp. Đây là phong trào được triển khai rộng rãi ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác dân vận. Không chỉ ở vùng sâu, khu vực biên giới mà hầu khắp các địa bàn còn khó khăn, bộ đội về “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân. Nhất là vào thời điểm mùa mưa bão thì việc giúp dân sửa đường, bắc cầu, chằng chống lại nhà cửa cho chắc chắn được các cơ quan, đơn vị thực hiện ráo riết. Đồng thời sẵn sàng cơ động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Đại úy Huỳnh Thành Nguyên - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 502, Trung đoàn BB320 kể: “Khi chúng tôi đưa quân về giúp dân tại xã Phú Điền, huyện Tháp Mười. Trong lúc bộ đội đang gia cố tuyến đường giao thông đang bị xuống cấp thì có một tàu chở gạo đang lưu trên sông Rạch Ruộng bất ngờ cặp vào bờ vì phát hiện thành tàu bị rò rỉ, nước tràn vào trong. Khi chủ tàu hô hoán, chúng tôi nhanh chóng cho bộ đội ứng cứu. Hơn phân nửa số gạo (50 tấn) được bộ đội vác lên bờ để thân tàu nổi lên và hỗ trợ khắc phục sự cố. Chủ tàu cho biết trị giá của số gạo gần 2,5 tỉ đồng, nếu không được sự giúp đỡ kịp thời thì khó tránh khỏi thiệt hại nặng nên có nhã ý tặng một số gạo cho đơn vị, nhưng chúng tôi nhất quyết từ chối”.

Với phương châm “Sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn”, công tác dân vận của LLVT tỉnh Đồng Tháp thật sự khởi sắc. Trong đó, nhiều mô hình dân vận mang lại hiệu quả như: “Xóm đạo bình yên”, “Mỗi tháng một địa chỉ đồng đội”, “Đội hỗ trợ xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết và nhà đồng đội”, “Gia đình cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”... Nói về mô hình “Mỗi tháng một địa chỉ đồng đội”, Thượng tá Nguyễn Thành Công - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tân Hồng cho biết: “Hàng tháng, đơn vị huyện và các xã, thị trấn sẽ khảo sát, lựa chọn giúp đỡ một gia đình dân quân hoặc dự bị động viên. Tùy vào nhu cầu và điều kiện thực tế, có thể là sửa chữa nhà cửa, nạo vét ao nuôi cá, phát quang vườn trồng cây ăn trái... Ban CHQS huyện còn vận động cán bộ khối cơ quan và lực lượng dân quân, dự bị động viên cũng như nhân dân đóng góp gây quỹ để mua cây giống, con giống, vật dụng gia đình, gạo... hỗ trợ cho anh em có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình này được người dân và chính quyền địa phương nhiệt tình ủng hộ, đã giúp hàng chục hộ bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, giúp anh em an tâm công tác”.

Theo Đại tá Trần Hữu Tài - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp, tính từ năm 2010 đến nay, từ sự hỗ trợ của cấp trên, quỹ tăng gia sản xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nguồn vận động từ cán bộ, chiến sĩ, mạnh thường quân, LLVT tỉnh Đồng Tháp đã xây tặng 46 căn nhà đồng đội, tình đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà dân quân, trị giá trên 1 tỷ 850 triệu đồng. Song song đó, LLVT tỉnh phối hợp cùng các địa phương xây dựng cánh đồng mẫu liên kết, tạo điều kiện cơ giới hóa nông nghiệp, đưa khoa học áp dụng vào đồng ruộng, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất đạt kết quả. Đặc biệt, gia đình cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp hơn 1,6 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hiến 16.480m2 đất làm đường nông thôn và xây dựng trường học. Lực lượng bộ đội, dân quân tham gia làm mới và sửa chữa 270km đường giao thông nông thôn, 104 cầu nông thôn, nạo vét trên 54km kênh mương... Những điểm nhấn từ các công trình, phần việc góp phần tăng thêm mối quan hệ đoàn kết quân dân, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

D.CHINH-Q.HƯNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn