Đảng ủy Trường THPT Tân Hồng

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Cập nhật ngày: 17/12/2019 05:13:52

ĐTO - Những năm qua, Đảng ủy Trường THPT Tân Hồng (thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng) phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường. Qua đó, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục của đơn vị.


Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (thứ 7, từ phải sang) tặng Giấy khen cho các giáo viên Trường THPT Tân Hồng

Trường THPT Tân Hồng được thành lập vào ngày 25/8/1989 với tên gọi Trường Phổ thông trung học Tân Hồng, sau đó được đổi tên thành Trường THPT Tân Hồng từ năm học 2001 - 2002 cho đến nay. Khi mới thành lập, Trường THPT Tân Hồng chưa có Chi bộ đảng nên các đảng viên (ĐV) của trường phải sinh hoạt ghép với Chi bộ khối văn hóa - xã hội của huyện. Để tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng trong đơn vị sự nghiệp, tháng 6/2003, Chi bộ Trường THPT Tân Hồng được thành lập với 6 ĐV, trực thuộc Đảng bộ huyện Tân Hồng. Đến tháng 12/2012, Đảng bộ Trường THPT Tân Hồng được thành lập trên cơ sở phát triển và kế thừa từ Chi bộ trường THPT Tân Hồng theo Quyết định số 231- QĐ/HU ngày 11/12/2012 của Huyện ủy Tân Hồng. Đảng bộ Trường THPT Tân Hồng có 4 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Văn - Sinh, Chi bộ Toán - Sử - Giáo dục công dân, Chi bộ Lý - Địa, Chi bộ Anh văn - Hóa - Thể dục.

Từ khi ra đời, Đảng bộ Trường THPT Tân Hồng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay, Đảng bộ nhà trường có 55 ĐV (chiếm 64,7% trên tổng số cán bộ (CB), ĐV, giáo viên (GV) của trường). Đội ngũ ĐV đông đảo, đa số có trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ đại học trở lên; có đạo đức, lối sống trong sáng, có phẩm chất chính trị vững vàng; có tinh thần trách nhiệm, năng động, tiên phong, có sự đoàn kết, thống nhất cao. Nhiều năm qua, Đảng bộ Trường THPT Tân Hồng thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của trường học, phát huy sức mạnh tập thể, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó.

Riêng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ nhà trường đề ra nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; nâng cao chất lượng dạy và học; nâng cao đạo đức, lối sống của CB, ĐV, nhân viên trên tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” kết hợp với Nghị quyết TW4 - Khóa XI “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ, các CB, ĐV, nhân viên, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường không ngừng phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nổi bật là xây dựng Trường THPT Tân Hồng đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2014. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhà trường vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho đơn vị dẫn đầu thi đua năm học 2014 - 2015; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 3 năm học liên tiếp từ 2015 - 2016, 2016 - 2017 và 2017 - 2018. Bình quân mỗi năm học, trường có trên 10 học sinh đạt danh hiệu ở các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Từ năm học 2014 - 2015 đến nay, mỗi năm nhà trường có tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi đạt từ 65% trở lên; tỷ lệ tốt nghiệp THPT trên 97% và gần 40% học sinh thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học. Đến nay, về cơ sở vật chất trường có 7 phòng làm việc, 5 phòng chức năng và 25 phòng học kiên cố... Trường có 85 CB, GV và nhân viên, tất cả đều đạt và vượt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, trong đó có 13 CB, GV trình độ thạc sĩ, có 18 GV đạt danh hiệu “GV dạy giỏi cấp tỉnh”. Nhiều GV đạt nhiều danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp; nhận Giấy khen của UBND huyện Tân Hồng và Sở Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Đáng chú ý, thầy Nguyễn Văn Hoàng - Tổ trưởng Tổ Ngữ văn của trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vào năm 2019.

Đồng chí Trần Văn Mẫn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hồng cho biết: “Đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực của tập thể CB, GV, nhân viên nhà trường. Thời gian tới, Đảng bộ Trường THPT Tân Hồng sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, là hạt nhân nòng cốt để quy tụ CB, ĐV, GV, nhân viên và toàn thể học sinh trong nhà trường vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, để xứng danh là ngôi trường trọng điểm của huyện biên giới Tân Hồng”.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn