Ban Bí thư gặp mặt cán bộ lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu

Cập nhật ngày: 30/03/2019 10:01:43

Sáng 29/3, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Ban Bí thư T.Ư Ðảng tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu, để thông tin về một số tình hình của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: ÐĂNG KHOA

Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Ðức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Ðức Lương, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị; Phan Diễn, Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vương Ðình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; các đồng chí nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng; nguyên: Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng và tương đương.

Tại hội nghị, các đồng chí Vương Ðình Huệ, Phạm Bình Minh, Võ Văn Thưởng đã báo cáo tổng quát về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại; công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng thời gian qua. Một số đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Ðảng, Nhà nước phát biểu đóng góp nhiều ý kiến cho Ðảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn các đại biểu đã có ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm. Khẳng định những thành tựu, kết quả đất nước đạt được trong thời gian qua, nhất là năm 2018 rất quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn vì trước mắt còn nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề phải giải quyết, tình hình mới còn khó khăn, phức tạp. Ðồng chí nhấn mạnh, đất nước ta có được những kết quả đáng mừng là do nỗ lực của toàn Ðảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp của cán bộ lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu - lực lượng giàu trí tuệ, giàu kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm. Các đồng chí không chỉ ủng hộ, mà còn đóng góp ý kiến kịp thời, là hạt nhân ở tất cả các vùng miền trên đất nước, là chỗ dựa hết sức vững chắc cho Ðảng, cho hệ thống chính trị để xây dựng, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Ðảng, Nhà nước thời gian qua đã có nhiều đóng góp quý báu cho Ðảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tình hình mới với những đặc điểm mới đặt ra những yêu cầu mới, chúng ta phải thích nghi với tinh thần quyết tâm cao. Tình hình luôn đổi mới, kể cả về lý luận và thực tiễn; mong các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo cấp cao qua nhiều kênh, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ, cùng Ðảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đất nước, xây dựng Ðảng vững mạnh. Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chân thành lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đồng chí, như đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, vừa qua đã có chủ trương ngay từ đầu, các Tiểu ban Văn kiện Ðại hội đã xin ý kiến về đề cương, cách đặt vấn đề, về các tư tưởng, chủ trương, định hướng lớn. Năm 2030, chúng ta kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Ðảng; năm 2045, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước. Ðây là những dấu mốc, những điểm nên chăng hướng tới để vạch ra chủ trương, đường lối dài hạn hơn. Trên cơ sở đường lối dài hạn ấy, phân ra từng bước đi cụ thể cho kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa, đạo đức, lối sống. Cái bây giờ chúng ta lo chung có phải chăng là kinh tế phát triển, nhưng còn về đạo đức, văn hóa, lối sống có nhiều vấn đề lo ngại. Việc mở rộng quan hệ quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa nhưng phải giữ vững được độc lập tự chủ,... Ðây là bài toán vô cùng khó khăn, cho nên phải có đường lối thế nào cho phù hợp, coi trọng vấn đề văn hóa, đạo đức, lối sống. "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", con người mới là yếu tố quyết định, đạo đức mới là nền tảng của xã hội,... Trước mắt tập trung cho chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội XIII của Ðảng thành công tốt đẹp.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao luôn khỏe mạnh, trường thọ, minh mẫn, bằng kinh nghiệm, trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp cách mạng, tiếp tục đóng góp ý kiến, góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội XII đã đề ra, chuẩn bị và tổ chức thành công Ðại hội XIII của Ðảng.

PV (NDĐT)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn