Họp mặt Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 27/03/2019 08:16:49

Chiều 26/3, Huyện đoàn Tam Nông (Đồng Tháp) tổ chức họp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3) và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Tại buổi họp mặt, anh Nguyễn Minh Thọ - Bí thư Huyện đoàn Tam Nông cho biết, trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần xung kích tiến quân vào mặt trận khoa học công nghệ; tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông, thực hiện tốt phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phong trào khởi nghiệp… góp sức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.


Dịp này, Huyện đoàn Tam Nông tuyên dương, khen thưởng cho 5 thanh niên về thành tích thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Cùng ngày, Huyện đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Lãnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với cán bộ, đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh trên địa bàn huyện và công tác tuyên truyền vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng”.


Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu - Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh phát biểu

Các đại biểu đóng góp tập trung vào các nhóm vấn đề như tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, giải pháp thu hút, tập hợp thanh niên địa phương, vấn đề khởi nghiệp trong thanh niên, vấn đề sử dụng mạng xã hội trong thông tin tuyên truyền,…


Các đại biểu tham dự 

Đồng chí Huỳnh Thị Hoài Thu - Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh cho rằng, buổi gặp gỡ là dịp để lãnh đạo huyện lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, từ đó có những định hướng, chỉ đạo phù hợp với đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Thời gian tới, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực học tập, rèn luyện và có nhiều sáng kiến hơn nữa để góp sức xây dựng quê hương huyện Cao Lãnh ngày càng phát triển.

T.TRỌNG TRUNG - N.T.NGUYỆT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn