Bảo đảm chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Cập nhật ngày: 27/03/2024 17:25:27

ĐTO - Ngày 27/3, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập (TK,QT) hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Quang cảnh hội nghị

Giai đoạn 2014 - 2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ các chế độ chính sách và công tác bảo đảm đối với người làm công tác TK,QT hài cốt liệt sĩ; việc khai thác, sử dụng, quản lý, bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện bảo đảm đúng mục đích hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Từ đó, đã góp phần quan trọng để cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ TK,QT hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và trong nước.

Từ năm 2014 đến nay, Đội K91 – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy tập được 724 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn và 193 hài cốt liệt sĩ trong nước đưa về truy điệu và an táng tại các nghĩa trang trên địa bàn.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc TK, QT hài cốt liệt sĩ vẫn còn một số khó khăn như: Một số phương tiện trang bị xuống cấp, hư hỏng; một số chế độ, chính sách cho các đối tượng làm nhiệm vụ không còn phù hợp với tình tình hiện nay.


Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
 Phó Chủ tịch UBND tinh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những khó khăn trong công tác TK,QT hài cốt liệt sĩ thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng kinh phí, trang bị phương tiện; bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao hiệu quả công tác TK,QT hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao nhất, góp phần tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân…


Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ TK, QT hài cốt liệt sĩ.

SÔNG NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn