Bí thư chi bộ khóm làm dân vận khéo

Cập nhật ngày: 11/09/2013 05:59:08

"Mẫu mực, chuyên tâm, tận tụy với công việc" là nhận xét của nhiều đảng viên dành cho đồng chí Nguyễn Hùng Việt - Bí thư chi bộ khóm 1, phường 4, thành phố Cao Lãnh. Đồng chí Việt được phân công làm Bí thư Chi bộ khóm 1 từ năm 2003, hơn 10 năm qua đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.


Đồng chí Nguyễn Hùng Việt - Bí thư chi bộ khóm mẫu mực

Với cương vị bí thư, đồng chí Việt và chi bộ đã họp bàn, triển khai nhiều biện pháp phù hợp với thực tế địa phương, từ đó tạo được niềm tin với nhân dân. Cụ thể, việc họp dân được tổ chức thường xuyên, nội dung ngắn gọn; các chế độ, chính sách cũng như các quyền lợi thiết thực của người dân được triển khai kịp thời, quan tâm giải quyết đúng mức.

Dựa vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngay từ đầu năm, đồng chí cùng các đảng viên trong chi bộ họp bàn, đề ra kế hoạch cụ thể và phối hợp với các hội đoàn thể để thực hiện gắn với đẩy mạnh việc kiểm tra, đôn đốc... Nhờ đó, người dân hiểu và tin tưởng đóng góp, tham gia việc chung rất tích cực, chung tay xây dựng khóm mạnh về nhiều mặt.

Điển hình như việc vận động người dân trong khóm "Thực hiện nếp sống văn minh đô thị"; "Bảo vệ môi trường", đồng chí và các đảng viên chi bộ trực tiếp vận động mỗi người trong hộ gia đình tự ý thức dọn dẹp nơi mình ở sạch, đẹp, thoáng mát; tự giác thu gom bỏ rác thải đúng nơi quy định; tham gia xây dựng khóm văn hóa, góp phần duy trì danh hiệu "Khóm văn hóa 5 năm liền".

Bên cạnh việc đề ra các giải pháp phù hợp với thực tế địa phương, đồng chí Việt cùng chi bộ khóm 1 vận động đảng viên trong chi bộ và đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đóng góp quỹ tương trợ, mỗi đảng viên 10.000 đồng/tháng để thăm đảng viên đau yếu; đối với đảng viên nơi cư trú mỗi đồng chí còn tự nguyện đóng góp 200.000 đồng/năm, số tiền trên, chi bộ dùng để mua bảo hiểm y tế cho lực lượng dân quân, tổ trưởng, tổ phó khóm; thăm tặng quà gia đình chính sách, gia đình đảng viên đau yếu...

Riêng các hội, đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân cho mượn vốn giúp các hộ nghèo làm ăn phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, khóm 1 chỉ còn 6 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo, với 20 nhân khẩu, năm 2013, Chi bộ đã vận động đảng viên, mạnh thường quân hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo của khóm.

Nhờ sự gương mẫu, tận tình, trách nhiệm cao trong công việc, đồng chí Việt luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Công tác kết nạp đảng viên chi bộ khóm 1 đều hoàn thành chỉ tiêu trên giao hàng năm. Tình hình an ninh trật tự của khóm từng bước được ổn định. Khóm 1 nhiều năm liên tục được UBND phường 4 công nhận là đơn vị an toàn về an ninh trật tự; Chi bộ khóm 1 được Đảng ủy phường 4 công nhận đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Đặc biệt năm 2012, chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Riêng Bí thư Nguyễn Hùng Việt được Đảng ủy phường 4 tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và được Tỉnh ủy công nhận là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2006-2010.

Bí thư Đảng ủy phường 4 - Võ Phan Thành Minh nhận xét: "Là một Bí thư chi bộ khóm nhiều năm liên tục, đồng chí Việt không chỉ đạo một cách chung chung mà rất cụ thể, thiết thực, gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Với lối sống giản dị, gần gũi, nói đi đôi với làm, đồng chí được nhiều người tin tưởng, quý mến. Vì vậy, khóm 1 luôn dẫn đầu toàn phường về thi đua yêu nước, giữ vững danh hiệu khóm văn hóa 5 năm liền".

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn