Đoàn kết phát triển mối quan hệ hữu nghị trên nhiều lĩnh vực

Cập nhật ngày: 30/08/2013 06:19:56

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Hội) là tổ chức đối ngoại có tính quần chúng rộng rãi gồm các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, hoạt động tại tỉnh Đồng Tháp, nhằm tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái trao Bằng khen cho cá nhân
có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội

Hội thành lập vào năm 1988, đến nay phát triển được 11 chi hội cơ sở tại các huyện, thị xã, xã, có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Tất cả các thành viên của Hội đều hoạt động kiêm nhiệm, trong đó nhiều thành viên biết ngôn ngữ Campuchia và có thời gian công tác, chiến đấu tại Campuchia. Theo ông Nguyễn Văn Đương - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp: “Trải qua hơn 45 năm kể từ khi 2 nước Việt Nam - Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao thì quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng vun đắp và phát triển. Đây là nhân tố quan trọng đảm bảo cho thắng lợi việc xây dựng, bảo vệ đất nước. Xác định ý nghĩa quan trọng này, thời gian qua tỉnh Đồng Tháp luôn giữ gìn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó để cùng hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực quan trọng”.

Trong những năm qua, tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Trong đó, Hội xác định công tác tuyên truyền giáo dục, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân 2 nước, 2 tỉnh giáp ranh là cầu nối quan trọng, thúc đẩy xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp mà 2 dân tộc đã vun đắp. Theo đó, các chi hội cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân các xã biên giới hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về mối quan hệ hữu nghị; tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, cùng với chính quyền địa phương giữ gìn an ninh trật tự, ổn định đường biên giới.

Trên lĩnh vực đối ngoại, Hội đã dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề sự kiện nổi bật của nước bạn vào những ngày lễ trọng đại như điện, gửi thư, cử phái đoàn chúc mừng; Hội thường xuyên tạo cầu nối quan hệ cho các đoàn công tác của tỉnh sang Campuchia giao lưu, hợp tác kinh tế; đẩy mạnh công tác giao lưu, trao đổi văn hóa, biểu diễn nghệ thuật. Ngoài ra, hằng năm Hội phối hợp tổ chức Hội chợ triển lãm hàng Việt Nam tại tỉnh Prâyveng, là cầu nối giúp cho các doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu và mở rộng thị trường sang các tỉnh của Campuchia.

Đặc biệt, nhân sự kiện Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, Hội phối hợp các ngành hữu quan tổ chức nhiều sự kiện nổi bật. Cụ thể, UBND tỉnh tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Hữu Nghị tại tỉnh Prâyveng; họp mặt ôn lại Kỷ niệm 45 năm ngày 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao; giao lưu giữa sinh viên Campuchia đang học tại TP.Hồ Chí Minh với sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp; vận động các mạnh thường quân tặng 10 bộ máy vi tính, 2.000 quyển tập; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt bệnh nhân nghèo; nhân dịp Tết cổ truyền của Campuchia, Hội phối hợp với chi hội cơ sở thăm và tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đương cho rằng: “Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia với vai trò là cầu nối gắn kết giữa 2 dân tộc cùng hợp tác phát triển, giữ vững và ổn định tình hình an ninh biên giới. Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” là nhân tố giúp tỉnh Đồng Tháp phát triển kinh tế - xã hội”.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn