Cảnh sát nhân dân Công an Đồng Tháp
50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành

Cập nhật ngày: 16/07/2012 10:33:33

Trải qua 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành (20-7-1962 - 20-7-2012) cùng với lực lượng Công an cả nước, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Đồng Tháp luôn là lực lượng nòng cốt, đội quân xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Trong suốt chặng đường vẻ vang của mình, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, với lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, gắn bó mật thiết với nhân dân, lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.


Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng Tô Ngọc Bảy

Những năm đầu sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Đồng Tháp tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, liên tục mở hàng chục đợt truy quét tấn công trấn áp tội phạm triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, bắt giữ hàng ngàn vụ buôn lậu thu giữ hàng chục tỉ đồng, góp phần hạn chế thiệt hại cho ngân sách nhà nước... Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, tỉnh Đồng Tháp tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, bên cạnh những thời cơ, song cũng không kém phần cam go... đặc biệt là tình hình tội phạm công nghệ cao cũng diễn biến phức tạp, gây không ít khó khăn cho lực lượng Cảnh sát trong công tác điều tra, khám phá. Song, với tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Đồng Tháp đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội.

Chỉ tính riêng vài năm trở lại đây, lực lượng này đã kết hợp với Công an các huyện, thị, thành phố xác lập và khám phá nhiều chuyên án, triệt xóa nhiều băng ổ, nhóm tội phạm nguy hiểm như: chuyên án 507T, 110C, 910C, 611T... đã bắt giữ hàng trăm đối tượng, qua đấu tranh với các đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng trăm vụ trộm và cướp giật tài sản...

Một vấn đề hiện nay là hàng ngày, hàng giờ tội phạm và tệ nạn xã hội và các tiêu cực luôn tác động đến cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhân dân. Để cán bộ, chiến sĩ không bị mua chuộc, sa ngã bởi đồng tiền, đòi hỏi công tác quản lý giáo dục cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân. Chính vì thế, việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và thực hiện phong trào “5 không, 5 phải”, đã giúp lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc hơn, tuân thủ pháp luật, gần gũi, giảm bớt phiền hà cho nhân dân..., hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã thể hiện tinh thần liêm khiết không nhận hối lộ trong khi thi hành nhiệm vụ với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trải qua 50 năm chặng đường vẻ vang, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an Đồng Tháp luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, gắn bó mật thiết với nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao. Với những chiến công đó, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương các hạng cho 28 đơn vị và 255 cá nhân, Huy chương vì an ninh Tổ quốc cho 145 cá nhân, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 31 đơn vị và 70 cá nhân. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát nhân dân Công an Đồng Tháp vinh dự được Tỉnh ủy tặng 2 bức trướng đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh. Những thành tích đạt được trong 50 năm qua càng khẳng định, cảnh sát nhân dân luôn là lực lượng trọng yếu của Đảng, Nhà nước và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Huy Vũ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn