Câu lạc bộ “Đảng viên nữ” hoạt động có hiệu quả

Cập nhật ngày: 19/11/2012 04:20:57

Câu lạc bộ “Đảng viên nữ” (gọi tắt là CLB) của Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Thanh Bình (huyện Thanh Bình) được thành lập vào năm 2010, đến nay có 98 thành viên là đảng viên nữ tham gia. Điểm nổi bật trong hoạt động của CLB là phát huy được vai trò nòng cốt của đảng viên nữ đối với các phong trào do các cấp Hội Phụ nữ phát động ở cơ sở.

Trong năm 2012, 100% thành viên của CLB tham gia các phong trào tại địa phương như: Phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc (có 19 đảng viên nữ tham gia); CLB Phụ nữ khuyến học (22 đảng viên nữ tham gia); CLB xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững (có 5 đảng viên nữ tham gia); CLB phụ nữ với an toàn giao thông (có 6 đảng viên nữ tham gia); 4 đảng viên nữ tham gia Tổ dư luận xã hội... Đặc biệt, hàng năm có trên 50% đảng viên nữ trên nhiều lĩnh vực đăng ký sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh.

100% đảng viên nữ đăng ký thực hiện mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” gồm: không có tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không có trẻ em bỏ học, không sinh con thứ 3, không có trẻ suy dinh dưỡng; sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Đảng viên nữ còn tuyên truyền, vận động hội viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn thị trấn Thanh Bình đăng ký tham gia thực hiện mô hình với tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ở phụ nữ nông thôn và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ công nhân viên chức lao động.

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên và quần chúng phụ nữ nghèo có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương, trong năm 2012 có 4 đảng viên nữ của CLB tự nguyện đăng ký giúp đỡ hộ nghèo theo mô hình 3 trong 1 (3 khộ khá giúp 1 hộ nghèo) vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đảng viên nữ tham gia sinh hoạt trong các phong trào ở cơ sở do các cấp Hội Phụ nữ phát động tại thị trấn Thanh Bình đã tạo thêm điều kiện cho đảng viên gần gũi hơn với quần chúng phụ nữ, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của chị em, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội phụ nữ.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn