Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh

Cập nhật ngày: 22/06/2020 05:33:08

ĐTO - Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Từ đầu năm 2020 đến nay, BCH và cán bộ, hội viên (CB, HV) CCB toàn tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện các mặt công tác Hội. Các cấp Hội chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB,HV; tham gia tích cực các phong trào an sinh xã hội của địa phương như: vận động sửa chữa, cất mới 255 căn nhà cho CB,HV có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ vốn vay cho hơn 5.400 CB, HV với số tiền gần 106 tỷ đồng; nâng cấp, sửa chữa 73,2km đường nông thôn; thăm ốm đau và hỗ trợ cho 499 HV số tiền 209 triệu đồng... Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cấp Hội đã vận động 136.137 khẩu trang, 2.259 chai nước rửa tay sát khuẩn, 373 cục xà phòng, 2.200kg gạo và đóng góp hơn 209 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do hạn hán.

6 tháng cuối năm 2020, Hội CCB các cấp tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng; tiếp tục phối hợp chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành địa phương tham gia các phong trào, cuộc vận động của tỉnh, địa phương... Dịp này, BCH Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn