Chi đoàn Cục Hải quan Đồng Tháp
Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Cập nhật ngày: 17/09/2012 07:51:02

Chi đoàn Cục Hải quan Đồng Tháp có 33 đoàn viên, đa phần là sinh viên mới ra trường trúng tuyển vào ngành và hầu hết phân tán tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu biên giới. Tuy hoạt động trong điều kiện còn khó khăn nhưng được sự quan tâm, thường xuyên động viên, khích lệ của lãnh đạo Đảng ủy, Cục Hải quan Đồng Tháp, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn đã tích cực tham gia thực hiện các phong trào của Đoàn và cơ quan.

Trong các năm qua, với sự nhiệt tình và quyết tâm, Chi đoàn đã lập được nhiều thành tích nổi bật. Trong các mặt công tác, đoàn viên, thanh niên luôn là lực lượng xung kích của đơn vị, tích cực trong mọi hoạt động. Hàng năm, Chi đoàn Cục Hải quan Đồng Tháp có ít nhất 1 đề tài sáng kiến, 3 công trình Thanh niên. Các giải pháp, sáng kiến tập trung vào ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý ngành Hải quan, doanh nghiệp.

Chi đoàn chịu trách nhiệm triển khai các phần mềm nghiệp vụ hải quan như: phần mềm khai báo hải quan từ xa; phần mềm tiếp nhận hải quan tập trung; phần mềm kế toán thuế xuất nhập khẩu; phần mềm số liệu xuất nhập khẩu; phần mềm quản lý văn thư nội bộ (Net-Office)... Đặc biệt, Chi đoàn mới đảm nhận viết phần mềm thiết lập trang thông tin điện tử Cục Hải quan Đồng Tháp (http://haiquandongthap.gov.vn), nhằm tuyên truyền pháp luật liên quan đến ngành Hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân có thể kết nối vào mạng Internet để tra cứu, tham khảo thông tin và làm việc trực tuyến trên mạng.

Hiện nay, nhiều đề tài, giải pháp đã được áp dụng tại đơn vị, nâng cao chất lượng công tác quản lý, góp phần đẩy mạnh tin học hóa công tác quản lý nhà nước. Ngoài ra, Chi đoàn còn vận động đoàn viên, thanh niên tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên liên quan đến việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình xử lý công việc, tiên phong đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo của Hải quan Đồng Tháp đã khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên Chi đoàn với nhiều đề tài, sáng kiến được đưa vào áp dụng thực tế phục vụ công tác chuyên môn. Từ các phong trào thi đua, đơn vị đã có nhiều tập thể và cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến, là tấm gương trong phong trào thi đua sáng tạo.

Trần Quốc Toản

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn