Công an xã bán chuyên trách - Những hi sinh thầm lặng

Cập nhật ngày: 11/10/2020 06:11:51

Ngày 10/10/1950, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định số 438 về “Tổ chức Ban Công an xã”. Đây là dấu mốc lịch sử đánh dấu sự ra đời của lực lượng Công an xã. 70 năm qua, lực lượng Công an xã bán chuyên trách phát huy bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.


Công an xã An Phong, huyện Thanh Bình phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với quân số gần 1.500 đồng chí, lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh luôn khắc phục mọi khó khăn, vất vả, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Thanh Lên - Trưởng Công an TP.Cao Lãnh nhận xét “Thời gian qua, Công an xã bán chuyên trách thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, tất cả các đồng chí ở Công an xã luôn bám sát địa bàn, gần sát người dân để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Lực lượng này trong thời gian qua đã lập được nhiều thành tích đáng kể mặc dù chế độ chính sách, chế độ tiền lương rất hạn hẹp. Vì tinh thần trách nhiệm, những đồng chí này rất quyết liệt, tâm huyết phục vụ cho người dân”.

Thực tế đã chứng minh, Công an xã là lực lượng trực tiếp gần dân quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nắm và giải quyết tình hình an ninh trật tự nhanh nhất tại cộng đồng dân cư. Làm tốt công tác phòng ngừa, trực tiếp giải quyết từ 75 - 80% số vụ việc xảy ra theo đúng thẩm quyền; phát hiện bắt giữ nhiều vụ phạm pháp quả tang. Trực tiếp xây dựng và phối hợp với các ngành, tổ chức chính trị xã hội xây dựng gần 100 mô hình đảm bảo an ninh trật tự, đem lại hiệu quả như các mô hình: “Tổ nhân tự quản”, “Quản lý giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng”, “Camera an ninh”, “Câu lạc bộ người hoàn lương”,... góp phần hạn chế sự phát sinh của các loại tội phạm xảy ra.

Trong quá trình công tác, chiến đấu đã có nhiều đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ, chỉ tính từ năm 2000 đến nay đã có 2 trường hợp Công an xã hy sinh và 9 trường hợp bị thương khi làm nhiệm vụ. Với những thành tích, chiến công đạt được, nhiều lượt tập thể, cá nhân Công an xã ở Đồng Tháp vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều Huân chương, Huy chương cao quý hàng trăm lượt tập thể, cá nhân Công an xã được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ, Bằng khen.

Trước yêu cầu tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng của tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên hơn cho Nhân dân. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, đến nay, Công an Đồng Tháp đã điều động, bố trí trên 600 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 100% số xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp UBND các huyện, thị, thành phố giải quyết chế độ chính sách đối với 34 Công an xã và 136 đồng chí xin nghỉ việc. Tiến hành sắp xếp, bố trí công việc mới cho 162 đồng chí là Công an xã bán chuyên trách, nhìn chung từng đồng chí thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần tự nguyện, xung phong theo sự điều động của cấp trên.

Ông Võ Minh Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh (nguyên Phó trưởng Công an xã Tịnh Thới) chia sẻ: “Được lãnh đạo quan tâm, đồng chí, đồng đội, gia đình động viên bản thân cũng thông suốt. Cảm thấy đi đâu cũng phục vụ cho Nhân dân nên trong thời gian tới sẽ cố gắng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm đối với vị trí mới”.

Đối với các đồng chí là Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực có thời gian công tác dưới 15 năm thôi việc do sắp xếp hoặc do dư nhưng không được hưởng các chế độ chính sách, Công an tỉnh đã tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh chi hỗ trợ mỗi đồng chí 1 năm công tác bằng 1,5 mức lương cơ sở.

Những chiến công, cống hiến vẻ vang 70 năm qua của lực lượng Công an xã bán chuyên trách là kết quả của sự trung thành, đức hy sinh sẵn sàng thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui lẽ sống của Nhân dân làm niềm vui hạnh phúc cho mình. Lực lượng Công an chính quy nguyện tiếp bước các anh viết thêm những trang sử vẻ vang về lực lượng Công an xã, thiết thực bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân trên mảnh Đất Sen hồng.

Đoàn Diểu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn