Công tác đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới đạt hiệu quả cao

Cập nhật ngày: 21/01/2019 16:03:52

ĐTO - Huyện Tân Hồng có đường biên giới dài hơn 23km với 3 xã biên giới: Tân Hộ Cơ, Thông Bình và Bình Phú. Từ năm 2008 đến nay, Công an huyện Tân Hồng phối hợp với Đồn Biên phòng tham mưu UBND huyện thành lập “Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới”. Qua 10 năm triển khai đã nhân rộng và thành lập được 11 tổ với hơn 200 thành viên tham gia tại các xã khu vực biên giới.

Các tổ tự quản đường biên mốc quốc giới thường xuyên tham gia các hoạt động tuần tra biên giới, địa bàn, tuyên truyền, vận động gia đình, người dân tích cực tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc. Cung cấp cho Đồn Biên phòng, các lực lượng trên 1.000 nguồn tin về các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu và các hành vi vi phạm khác.


“Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới” của xã Bình Thạnh (TX.Hồng Ngự) phối hợp với lực lượng Biên phòng tuần tra giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới

“Các tổ tự quản đường biên mốc quốc giới giúp lực lượng chức năng giải quyết kịp thời, ổn định ANTT khu vực biên giới, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới”, Thượng tá Văn Vũ Quốc Khương - Trưởng Công an huyện Tân Hồng cho biết. Ý thức bảo vệ đường biên, mốc quốc giới của người dân được nâng cao, giữ gìn ANTT ấp, xã, khu vực biên giới nơi đang sinh sống. Tình trạng người dân qua biên giới đánh bạc tại các trường gà, casino giảm rõ rệt. Trước đây, khu vực biên giới thường xảy ra các vụ trộm cắp trâu bò thả rông của người dân, còn hiện nay tình trạng này không còn xảy ra. Riêng năm 2018, số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy trên địa bàn huyện cũng được kéo giảm.

 Thêm vào đó, Công an huyện Tân Hồng phối hợp tốt với các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới như: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Dinh Bà, Đồn Biên phòng Thông Bình, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hải quan Cửa khẩu Dinh Bà, Hải quan Cửa khẩu Thông Bình trong công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, phòng, chống buôn lậu qua biên giới. Công tác đối ngoại, thắt chặt quan hệ với Công an và chính quyền huyện Sa Đách và Kăm Pun Tà Béc (tỉnh PrâyVeng, Campuchia) được tăng cường. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT khu vực biên giới.

Hồng Ngự là thị xã vùng biên, cửa ngõ phía bắc của tỉnh Đồng Tháp. Công an thị xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các kế hoạch tăng cường đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong năm 2018, số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được kéo giảm. Công an thị xã bắt giữ 15 vụ, 19 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Bắt 371 vụ, 51 đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Thạnh quản lý hơn 10.000 lượt người, 8.062 lượt phương tiện qua lại biên giới, duy trì tốt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các lực lượng giáp biên.

 “Công an TX.Hồng Ngự tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ thường xuyên với các lực lượng vũ trang, chính quyền ở khu vực biên giới. Trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT và giữ vững mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị đoàn kết tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hai bên qua lại, giao lưu văn hóa, trao đổi mua bán, khám điều trị bệnh...”, Đại tá Huỳnh Văn Sách - Trưởng Công an TX.Hồng Ngự cho biết.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng lên, tạo sự lan tỏa sâu, rộng. Người dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Các huyện, thị khu vực biên giới của tỉnh Đồng Tháp xây dựng 39 mô hình, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT. Năm 2018, Công an Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với lực lượng Quân sự, Biên phòng tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hơn 2.300 điểm với hơn 200.000 lượt người tham dự.

Công an Đồng Tháp duy trì 15 mô hình đảm bảo ANTT đạt hiệu quả, nhất là mô hình “Tổ nhân dân tự quản” với 12.666 tổ, có 471.000 thành viên. Xây dựng mới 4 mô hình “Trạm dừng chân nghĩa tình”, “Tín đồ phật giáo Hòa Hảo đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Móc khóa an ninh” và “Tin nhắn an ninh”. Các mô hình góp phần hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự và Biên phòng trong công tác trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Qua đó, các lực lượng chức năng điều tra khám phá 469/511 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 642 đối tượng, triệt xóa làm tan rã 18 nhóm với 128 đối tượng trộm cắp, cố ý gây thương tích. Phát hiện, bắt giữ 479 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại; 183 vụ vận chuyển hàng không có hóa đơn, chứng từ với tổng trị giá khoảng 5,4 tỷ đồng. Lực lượng Công an triệt xóa 126 vụ phạm pháp về ma túy, bắt xử lý 154 đối tượng. Không để hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia qua tuyến biên giới Đồng Tháp.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn