Công tác Hội và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả nổi bật

Cập nhật ngày: 08/01/2021 15:05:21

ĐTO - Ngày 8/1, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên (TN) tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Đến dự có đồng chí Trần Thanh Bình - Đại diện Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Năm 2020, công tác Hội và phong trào TN tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh xây dựng chương trình công tác với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể gắn với các hoạt động thiết thực như: tổ chức 41 diễn đàn khởi sự lập nghiệp, phát triển 26 dự án khởi nghiệp TN; tham gia tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 32.900 TN, giới thiệu việc làm cho 27.865 TN; vận động tình nguyện hiến hơn 8.400 đơn vị máu; tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, phát thuốc cho hơn 34.500 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn...


Các đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhận Cờ của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp

Đặc biệt, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực trong thiết kế và chuyển đổi loại hình phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Cờ cho 3 đơn vị đạt thành tích xuất sắc công tác Hội và phong trào TN tỉnh Đồng Tháp năm 2020; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng Giấy khen.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020. Đến dự có đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Đoàn

Năm 2020, với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Tháp tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung tổ chức cho TN thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, các cấp bộ đoàn lựa chọn nội dung phù hợp, linh hoạt đổi mới hình thức tổ chức tại từng thời điểm. Toàn tỉnh duy trì và thành lập 148 điểm hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Khẩu trang điện tử” Bluezone; duy trì 40 đội hình/tổ đi đến từng ngõ, gõ từng nhà hướng dẫn người dân cài đặt bluezone, 14 đội hình phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19,... Phong trào TN tình nguyện đạt nhiều kết quả, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ 167 đảng viên trẻ phát triển kinh tế, xây dựng 40 cây cầu giao thông nông thôn, tổng trị giá trên 14,9 tỷ đồng. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo được đoàn viên, TN hưởng ứng tích cực, năm 2020 có hơn 17.200 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến do thanh thiếu nhi hiến kế, thực hiện áp dụng trong các mặt học tập, lao động, công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, đặc biệt là việc triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, năm 2021, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đến đoàn viên, TN; thúc đẩy tinh thần, ý tưởng sáng tạo của TN Đồng Tháp; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn phù hợp với tình hình thực tế địa phương...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Cờ Thi đua cho 4 đơn vị dẫn đầu trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020; nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn