ĐẢNG BỘ XÃ TÂN PHÚ

Nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Cập nhật ngày: 05/01/2021 05:32:42

ĐTO - Đảng ủy xã Tân Phú (huyện Châu Thành) luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã Tân Phú đạt trong sạch vững mạnh (TSVM) và TSVM tiêu biểu.


Đảng viên Nguyễn Thanh Sang siêng năng lao động, có thêm thu nhập từ nghề nuôi bò

Thông qua nhiều hình thức, Đảng ủy xã Tân Phú thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên (ĐV); đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình; việc kiểm tra, giám sát trong Đảng tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ĐV vi phạm bị xử lý kỷ luật và tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, củng cố niềm tin trong Nhân dân. Địa phương làm tốt công tác tạo nguồn nên hàng năm, ĐV mới được kết nạp đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đến nay, Đảng bộ xã Tân Phú có 170 ĐV, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Các chi bộ có sự đổi mới về nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt; duy trì sinh hoạt định kỳ đúng quy định; tỷ lệ ĐV dự họp hàng tháng khá cao.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Tân Phú chú trọng nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của người dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sơ; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và ĐV thực hiện theo quy định. Giai đoạn 2015 - 2020, hàng năm, có trên 90% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Trần Thế Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú cho biết: “Nhiều năm nay, Đảng bộ xã Tân Phú giữ vững danh hiệu TSVM và TSVM tiêu biểu. Từ năm 2017 - 2019, Đảng bộ xã đạt TSVM tiêu biểu. Một trong những yếu tố quan trọng để có kết quả trên là nhờ sự đoàn kết nội bộ, chung sức, chung lòng của tập thể cán bộ, ĐV và Nhân dân địa phương”.

Theo đồng chí Trần Thế Phúc, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, ĐV ở Tân Phú được thể hiện tốt trong xây dựng gia đình văn hóa, nỗ lực lao động, phát triển kinh tế gia đình... Cùng với nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt vai trò Bí thư Xã đoàn Tân Phú, đồng chí Nguyễn Thanh Sang - ĐV Chi bộ ấp Tân Thuận còn sắp xếp thời gian rảnh để chăn nuôi bò. Đồng chí Sang có “nghề tay trái” nuôi bò thịt hơn 8 năm nay. Xuất bán sau khoảng 1 năm nuôi, lãi từ 15 - 20 triệu đồng/con. Hiện, đàn bò của đồng chí Sang còn 14 con, trị giá hơn 500 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Thanh Sang chia sẻ: “Là ĐV, là cán bộ ở xã, tôi ý thức rằng phải gương mẫu trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển kinh tế. Tranh thủ sau giờ làm việc ở cơ quan, tôi nuôi bò để tăng thu nhập cho gia đình”. Cũng như đồng chí Sang, nhiều ĐV ở xã Tân Phú chí thú làm ăn nên đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, không có ĐV thuộc hộ nghèo.

Đặc biệt, ĐV của Đảng bộ xã Tân Phú tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là làm cầu, đường nông thôn. Chẳng hạn, khi xây dựng cầu Vĩ và cầu ngang kênh Tầm Vu, nhiều cán bộ, ĐV của địa phương tranh thủ thời gian tham gia lao động cùng Nhân dân. Chính sự gương mẫu của ĐV đã góp phần tạo được niềm tin và sự ủng hộ trong người dân. Bà con tích cực hiến đất, vật kiến trúc, đóng góp tiền, công lao động... trị giá nhiều tỷ đồng để xây dựng xã nông thôn mới. “Năm 2018, xã Tân Phú đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ và Nhân dân trong xã đang duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025” - đồng chí Trần Thế Phúc cho hay.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tân Phú chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; vận động người dân đưa cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập. Đồng thời quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Vì thế, những năm qua, kinh tế của xã Tân Phú có bước phát triển; thu nhập bình quân đầu người hơn 45,6 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm còn 2,33%. Đời sống Nhân dân nâng lên, đa số hộ dân sử dụng điện, nước sạch. Hàng năm, xã có trên 95% gia đình văn hóa, 100% ấp văn hóa nông thôn mới.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn