HỒNG NGỰ

Cụ thể hóa Nghị quyết số 05 về tạo dựng hình ảnh địa phương có hiệu quả

Cập nhật ngày: 21/02/2020 10:32:01

ĐTO - Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Hồng Ngự đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, quảng cáo ngoài trời... nhằm góp phần quảng bá hình ảnh huyện, tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy. Để đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị, huyện Hồng Ngự từng bước ứng dụng công nghệ hiện đại để tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng cáo sản phẩm và xây dựng bảng điện tử tuyên truyền trên trục lộ chính của địa phương. Đồng thời tiếp nhận màn hình, bảng điện tử thuộc dự án lắp đặt màn hình, bảng điện tử phục vụ công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1).

Hồng Ngự chú trọng việc xây dựng chính quyền thân thiện, đội ngũ cán bộ công chức có năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp để phục vụ doanh nghiệp, người dân thông qua các mô hình: “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân”; “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ”; “Đối thoại cùng nhân dân trên sóng phát thanh”; phương châm “6 biết”; thực hiện cam kết “Không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao”... Địa phương cũng triển khai thực hiện chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thực hiện dân chủ cơ sở; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền, về quy chế dân chủ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Ngoài ra, huyện Hồng Ngự còn xây dựng kế hoạch tổ chức tư vấn thủ tục hành chính “Ngày thứ 7 vì nhân dân” 2 lần/tháng vào ngày thứ 7 tại các xã trên địa bàn, từ đó cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tư vấn, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, nhằm đảm bảo mọi phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân sẽ được giải quyết kịp thời và đúng quy định. Huyện Hồng Ngự đã xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí ngày càng chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phục vụ nhân dân trong dịp lễ, Tết và sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, địa phương hàng năm... góp phần quảng bá hình ảnh của huyện biên giới vùng biên.

Huyện đã xây dựng 5 cụm pano quảng bá du lịch trên địa bàn; đưa vào khai thác có hiệu quả bãi tắm cồn xã Long Khánh A, tiến hành thực hiện thả phao giới hạn an toàn cho người dân khi tắm cồn cũng như triển khai xây dựng các hạng mục phục vụ du lịch như: Xây dựng nhà trưng bày sản phẩm và trải nghiệm Làng nghề dệt choàng, cầu tàu du lịch vào Làng nghề dệt choàng, sửa chữa Di tích lịch sử văn hóa đình Long Thuận để khai thác du lịch, chọn một số hộ dân có nhà cổ tham gia mô hình du lịch cộng đồng ở xã Long Khánh A và kết hợp tham quan di tích đình và miếu trên địa bàn, chọn hộ dân tham gia vào mô hình trải nghiệm Làng bè xã Long Thuận và phục vụ các món ăn tại chỗ.

Theo Phòng Văn hóa Thông tin huyện Hồng Ngự, năm 2018, huyện Hồng Ngự tiếp đón khoảng 38.150 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm tại các điểm tham quan, du lịch của địa phương. Đến năm 2019, huyện Hồng Ngự đón hơn 64.500 lượt khách, trong đó có gần 3.600 lượt khách quốc tế. Phần lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm tại huyện Hồng Ngự đều đến Làng nghề dệt choàng Long Khánh A và bãi tắm cồn Long Khánh A (xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự).

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn