Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và TP.Cao Lãnh tiếp xúc cử tri

Cập nhật ngày: 14/08/2020 05:21:20

ĐTO - Ngày 12/8, ông Phan Văn Thương – Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cùng các đại biểu HĐND TP.Cao Lãnh có buổi tiếp xúc với trên 50 cử tri xã Tân Thuận Tây sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 17 HĐND TP.Cao Lãnh.


Ông Phan Văn Thương – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.Cao Lãnh giải trình những kiến nghị của cử tri

Cử tri kiến nghị hiện nay cầu Bằng Lăng đã xuống cấp, trong khi đó lưu lượng người tham gia giao thông và vận chuyển hàng hóa ngày càng nhiều, cần sớm thi công cầu mới để bảo đảm an toàn cho người dân và hàng hóa. Tuyến đường Bằng Lăng (ấp Tân Chủ) kết nối với trung tâm xã vẫn còn một đoạn khoảng 400m chưa được đan hóa, các ngành thành phố và địa phương cần có giải pháp vận động hộ dân nơi đây giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành tuyến đường bằng phẳng, sạch đẹp. Xoài là cây trồng chủ lực của xã Tân Thuận Tây và mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân, tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài làm cho mặt hàng này rớt giá, một số nơi không tiêu thụ được ảnh hưởng đến đời sống của người dân và kinh tế chung của thành phố; chính quyền nên sớm đề ra giải pháp hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho sản phẩm, lấy lại vị thế cho trái xoài Cao Lãnh...

Trước đó, ngày 11/8 đại biểu HĐND tỉnh và TP.Cao Lãnh đã tiếp xúc với gần 50 cử tri tại phường Hòa Thuận. Những vấn đề cử tri phường Hòa Thuận quan tâm là nhiều công trình giải phóng mặt bằng còn chậm ảnh hưởng tiến độ chung; tình trạng người dân xây dựng lấn chiếm sông rạch còn diễn ra phổ biến; kênh Lộ Hòa Tây hiện nay bị rác thải và lục bình phủ kín lòng sông không thoát nước được, gây ô nhiễm nguồn nước. Tình trạng cho vay kiểu “tín dụng đen” đang ngày càng phức tạp và dẫn đến nhiều hậu quả khó lường, đây cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh, gia tăng của hàng loạt các tội phạm khác như cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, do đó cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng này...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND TP.Cao Lãnh và các ngành chuyên môn, lãnh đạo địa phương ghi nhận và giải trình.

K.N - Lư Liễm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn