Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các địa phương

Cập nhật ngày: 23/06/2020 20:01:24

ĐTO - Sáng ngày 23/6, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Tháp gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Văn Hòa đến tiếp xúc cử tri xã Tân Phú (huyện Châu Thành).


Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân giải trình, tiếp thu ý kiến của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri cho rằng, gần đây xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường, học sinh thiếu đạo đức, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Do đó, ngành giáo dục nên tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh.

Cử tri đặt vấn đề, tham nhũng xảy ra từng lúc, từng nơi nhưng các cơ quan chức năng không phát hiện, hoặc phát hiện rất chậm. Đến khi báo chí phản ánh thì mới vào cuộc điều tra, ngân sách nhà nước không thu hồi lại được. Cử tri cho rằng, cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh nhưng vẫn tham nhũng, ứng xử thiếu chuẩn mực với người dân. Từ đó, cử tri yêu cầu cấp trên tổng kết, đánh giá xem cán bộ, đảng viên học theo Bác được bao nhiêu phần trăm.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội giám sát việc tăng tiền điện và tăng thuế giá trị gia tăng đối với khu vực nông thôn. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh việc địa phương chậm thi công ô bao, sửa chữa đường kéo dài thời gian.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hòa đến tiếp xúc cử tri phường An Hòa (TP.Sa Đéc).


Cử tri phường An Hòa phát biểu ý kiến kiến nghị

Cử tri phản ánh việc cơ sở vật chất, trụ sở làm việc bỏ hoang cần tận dụng vào mục đích phát triển khác, tránh gây lãng phí. Cử tri mong muốn các cuộc họp Quốc hội nên tổ chức bằng hình thức trực tuyến để hạn chế tốn kém ngân sách nhà nước. Cử tri yêu cầu Quốc hội sớm xem xét giải quyết vụ án Hồ Duy Hải và Lương Hữu Phước đang được dư luận quan tâm để hạn chế các thế lực thù địch lợi dụng chống phá Đảng, Nhà nước.

Cử tri kiến nghị Trung ương đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường sắt Cát Linh - Hà Đông, sân bay quốc tế Long Thành, đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; đồng thời làm đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và sớm hoàn thiện nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 30 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, góp phần thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong ngày 23/6, ĐBQH gồm: bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Huỳnh Minh Tuấn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Kiều (huyện Tháp Mười).


Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa, Huỳnh Minh Tuấn tiếp xúc cử tri xã Tân Kiều

Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương có nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến các lĩnh vực như: đề nghị Chính phủ có những quy định quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm hơn đối với hành vi vi phạm tiếng ồn (nhạc sống) gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Cử tri đề nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét đề ra cơ chế quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm hơn nữa tình trạng buôn bán hàng gian, hàng giả, nhất là tình trạng phân giả, thuốc giả ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân; đề nghị Quốc hội xem xét lại danh mục thuốc bảo hiểm y tế bởi hiện tại danh mục thuốc bảo hiểm y tế quá ít, đồng thời những thuốc ngoài danh mục thường là thuốc mắc tiền không đảm bảo được quyền lợi của người tham gia bảo hiểm và khó khăn đối với những người bệnh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn;...

Chiều cùng ngày, 2 ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa, Huỳnh Minh Tuấn tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri ở xã Mỹ Hiệp (huyện Cao Lãnh).


Cử tri xã Mỹ Hiệp phát biểu kiến nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri có nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến các lĩnh vực chính sách người có công, môi trường, giao thông, y tế,… Trong đó, về vấn đề tham nhũng, bà con cử tri kiến nghị Quốc hội xây dựng khung hình phạt xử lý thật nghiêm khắc và xử lý thật mạnh tay đối với những đối tượng tham nhũng để tạo lòng tin trong nhân dân.

Cử tri Mỹ Hiệp đề nghị Chính phủ xem xét lại chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đối tượng người tham gia kháng chiến cho phù hợp hơn. Ngoài ra, cử tri còn đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành điện xem xét, kiểm tra lại vấn đề chỉ số điện năng tiêu thụ của người dân từ khi chuyển từ đồng hồ cơ sang đồng hồ điện tử tăng đột biến gây búc xúc trong nhân dân (vấn đề này không chỉ xảy ra ở Đồng Tháp mà người dân nhiều tỉnh, thành trong cả nước đều phản ánh vấn đề này).

Về phía địa phương cử tri kiến nghị các ngành chức năng tăng cường công tác thanh, kiểm tra vấn đề nước thải từ các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, hạn chế mức thấp nhất nạn ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân; sớm triển khai Dự án Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp 2;…

Sau khi lắng nghe các kiến nghị của cử tri xã Mỹ Hiệp, ĐBQH Huỳnh Minh Tuấn – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh yêu cầu, các sở, ngành liên quan và địa phương trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền trung ương, đoàn ghi nhận, tổng hợp, kiến nghị với Quốc hội.

DƯƠNG CẦM - BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn