Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp khóa V

Cập nhật ngày: 07/11/2018 13:31:58

ĐTO - Ngày 6/11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia (HNVN-CPC) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tham dự có ông Im Hen - Tổng lãnh sự Vương quốc CPC tại TP.Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Liêm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội HNVN-CPC, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Hồng Phúc.

Hội HNVN-CPC tỉnh Đồng Tháp được thành lập năm 1983, đến nay Hội thành lập được 2 Chi hội, 3 Hội thành viên cấp huyện và 8 Chi hội cấp xã. Nhiệm kỳ qua, Hội có nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân tỉnh nhà, làm tốt vai trò cầu nối đoàn kết hữu nghị giữa địa phương với tỉnh Prây Veng và các tỉnh, thành khác của nước CPC.


Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Tháp khóa V ra mắt trước Đại hội

Hội phối hợp tốt với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị, các ngành liên quan tham gia đón tiếp các đoàn khách CPC sang thăm, giao lưu văn hóa, ký kết hợp tác, trao đổi kinh nghiệm. Hội còn tiếp nhận trên 1000 lượt thông tin trao đổi về tình hình an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội; phối hợp tổ chức các đoàn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho khoảng 6.250 lượt người dân CPC và Việt kiều với tổng giá trị hơn 420 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội HNVN-CPC tỉnh tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền giáo dục về tình hữu nghị truyền thống giữa hai địa phương, thực hiện tốt công tác lễ tân, ngoại giao; tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị; thực hiện chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu, hỗ trợ thiết thực đối với các lưu học sinh CPC đang học tại Đồng Tháp;...


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 3 cá nhân

Ông Im Hen - Tổng lãnh sự Vương quốc CPC tại TP.Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả Hội đã đạt được trong 5 năm qua. Đặc biệt là, tỉnh đã tạo điều kiện cho hàng trăm sinh viên CPC tham gia học tập tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp và tổ chức nhiều đoàn thiện nguyện sang giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn ở CPC.

Song song với chúc mừng thành công Đại hội, ông Im Hen mong rằng, Ban Chấp hành mới của Hội HNVN-CPC tỉnh Đồng Tháp sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước VN và CPC.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội HNVN-CPC khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 28 thành viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Hồng Phúc tái đắc cử chức Chủ tịch Hội HNVN-CPC tỉnh Đồng Tháp. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2013 - 2018 được nhận Bằng khen của Trung ương Hội HNVN-CPC, UBND tỉnh và Giấy khen của Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị.

Chiều cùng ngày, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị phối hợp với Hội HNVN-CPC tỉnh tổ chức buổi họp mặt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Quốc khánh Vương quốc CPC (9/11/1953 - 9/11/2018).

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn