Đẩy mạnh công tác cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật

Cập nhật ngày: 23/09/2019 09:35:55

ĐTO - Những năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên (TTN). Đặc biệt, đối với những TTN vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật, Hội LHTN tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp các bạn sớm hòa nhập cộng đồng.


Giờ đây, bạn Nguyễn Văn Hòa (bên trái) và Nguyễn Hữu Nhanh chí thú làm ăn, sống có ích cho gia đình, xã hội

Tỉnh đoàn, Hội LHTN phối hợp Công an tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn công tác cảm hóa, giáo dục TTN vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật cho thành viên Ban chủ nhiệm những Câu lạc bộ (CLB) cảm hóa, giáo dục TTN vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật tại xã, phường, thị trấn. Thông qua nhiều hình thức, Hội LHTN các cấp tập trung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong hội viên, thanh niên, nhất là những thanh niên nghiện ma túy, cá biệt, TTN ở trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Hội phối hợp Trại giam Cao Lãnh, Cơ sở điều trị nghiện tổ chức những chương trình giáo dục phạm nhân nói chung và phạm nhân trong độ tuổi thanh niên nói riêng, giúp họ học tập, cải tạo tiến bộ, tái hòa nhập cộng đồng. Theo Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động có hiệu quả 174 CLB Sức sống trẻ, thu hút hơn 3.480 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trong công tác cảm hóa, giáo dục TTN vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật, xuất hiện nhiều đơn vị tiêu biểu như Hội LHTN TP.Sa Đéc, Hội LHTN huyện Cao Lãnh... Đồng chí Lê Trọng Nhân - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Cao Lãnh cho biết: “Đến nay, huyện Cao Lãnh có 22 CLB Sức sống trẻ; 74 tổ cảm hóa giáo dục với hàng trăm thành viên. Ngày càng xuất hiện nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho TTN có hiệu quả như: CLB Sống đẹp, Hương phù sa, Kỹ năng sống, Người hoàn lương... Các địa phương trong huyện còn có Đội thanh niên tự quản an toàn giao thông; giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm”.

Với sự hướng dẫn của Hội LHTN xã Phương Thịnh, chúng tôi có dịp gặp bạn Nguyễn Văn Hòa (SN 1991) ngụ ấp 5. Vừa tranh thủ hớt tóc cho khách, Hòa vừa chia sẻ: “Lúc trước, em tụ tập đi chơi, gây gổ đánh nhau, rồi từng phải chấp hành 9 tháng phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, từ sự vận động của Hội LHTN xã, em tham gia CLB Sức sống trẻ, Người hoàn lương nên gặp gỡ, tham gia nhiều hoạt động bổ ích và thấy mình trưởng thành hơn. Em quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời”. Hội LHTN tạo điều kiện cho Hòa vay 30 triệu đồng để đầu tư nuôi bò và có thu nhập khoảng 250 ngàn đồng/ngày với nghề hớt tóc. Không chỉ chí thú làm ăn, Hòa còn nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động tình nguyện; thường đến nhà hớt tóc miễn phí cho người thuộc gia đình chính sách, già yếu, neo đơn.

Tương tự như Nguyễn Văn Hòa, bạn Nguyễn Hữu Nhanh (SN 1993) ở ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc cũng có thời gian chơi bời “oanh liệt”. Từ năm 19 tuổi, Nhanh mê chơi hơn học hành, làm việc; thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, đi chơi khuya. Hội LHTN xã tiếp cận, vận động Nhanh tham gia hoạt động tình nguyện, thể thao, văn nghệ để lồng ghép cảm hóa, giáo dục, cùng với đó là sự khuyên răn của gia đình. Suy nghĩ và hành động của Nhanh dần chuyển biến tích cực, không còn mê chơi, chịu khó học nghề sửa xe. “Hiện việc sửa xe máy giúp em có thu nhập ổn định. Em vận động, khuyên nhủ được nhiều TTN có biểu hiện vi phạm pháp luật từ bỏ thói hư tật xấu. Em đã nhận dạy sửa xe máy miễn phí cho 5 bạn, trong số đó, 3 bạn ra nghề và có việc làm ổn định” - Nhanh cho biết.

Hội LHTN thật sự trở thành cánh tay nối dài của Đoàn Thanh niên trong việc tập hợp, đoàn kết TTN cá biệt, càn quấy, vi phạm và có biểu hiện vi phạm pháp luật, thanh niên hoàn lương. Các cấp Hội LHTN tổ chức nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, góp phần định hướng cho TTN những giá trị truyền thống tốt đẹp; hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong lực lượng TTN.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn