Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, sáp nhập các tổ chức Hội theo hướng tinh gọn

Cập nhật ngày: 08/01/2020 05:26:33

ĐTO - Ngày 6/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng đã làm việc với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, tổ chức Hội và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh về tình hình nhân dân và hoạt động Đảng đoàn năm 2019.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Năm qua, tình hình nhân dân ổn định, kinh tế - xã hội tỉnh phát triển, tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,45%; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh phát huy hiệu quả. Các Đảng đoàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề ra nhiều giải pháp nắm tình hình nhân dân, thường xuyên đi công tác cơ sở, thăm, tìm hiểu, tháo gỡ khó khăn cho công tác dân vận ở cơ sở. Năm 2019, công tác dân vận chính quyền có nhiều khởi sắc, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính với nhiều mô hình hiệu quả như: hẹn giờ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà, dịch vụ hành chính sang bưu điện...

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức Hội và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cũng tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; phát triển đoàn viên, hội viên, trong năm đã phát triển mới 108.268 đoàn viên, hội viên, hiện tổng số đoàn viên, hội viên toàn tỉnh là 595.013 người. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, quan tâm giám sát thực hiện chế độ, chính sách, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp đối với cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động. Thực hiện Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thí điểm sắp xếp một số tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp đến năm 2021”, từng đơn vị có sự chủ động, xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện theo lộ trình, đảm bảo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của Trung ương. Việc sáp nhập tổ chức Hội được thực hiện nhưng còn chậm do nhận thức của các tổ chức Hội và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết liệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Tôn Hoàng chỉ đạo Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Hội, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân trước trong và sau Đại hội; kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng ta. Tập trung tham mưu cấp ủy sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, nhiệm kỳ 2015 - 2020 để làm cơ sở xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện Đề án số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, sáp nhập các tổ chức Hội theo hướng tinh gọn; nâng chất lượng công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan nhà nước các cấp; nâng chất lượng tổ chức và hoạt động chi đoàn, chi hội khóm, ấp; thường xuyên đi công tác cơ sở để nắm tình hình nhân dân.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn