Đề phòng “cái sảy nảy cái ung”

Cập nhật ngày: 05/11/2019 05:55:30

ĐTO - Chiến lược diễn biến hòa bình (DBHB) của các thế lực thù địch, phản động đã ra đời hơn nửa thế kỷ, với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Lĩnh vực tư tưởng vẫn được xác định là mũi nhọn đột phá của chiến lược này.

Với sự phát triển của internet, phạm vi tác động của chiến lược DBHB ngày nay mang tính toàn cầu, đến mọi đối tượng.

Trong đầy rẫy trang mạng xã hội, có một trang facebook tiếng Việt, máy chủ đặt ở nước ngoài. Mặc dù tự nhận là facebook, nhưng nội dung của nó như một trang web thực thụ, với những tin, bài chuyên nghiệp, đề cập đến tất cả các lĩnh vực mang tính thời sự của Việt Nam. Bên cạnh đó, trang này cũng đưa tin về những sự kiện trên thế giới liên quan đến nước ta.

Cũng như một số báo, đài nước ngoài có tư tưởng thù địch, chống phá Việt Nam, trang facebook này thực hiện nhuần nhuyễn chiêu trò thật giả lẫn lộn, kèm theo bình luận, hướng người đọc đến nghi ngờ, mất niềm tin, dẫn đến lời nói, hành vi chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tất cả bình luận kèm theo của người đọc sau bài viết theo hướng đó được đăng tải, tạo thêm hiệu ứng tuyên truyền.

Điều đáng tiếc và đáng trách là trong số những người bình luận như vậy có cả đảng viên.

Khi Venezuela rơi vào khủng hoảng do việc Chủ tịch Quốc hội tự phong tổng thống, bài viết trên trang này định hướng người đọc đến nhận định rằng chế độ hợp hiến của Venezuela sẽ sụp đổ bởi sự độc đoán, chuyên quyền, tham nhũng, đó là sự sụp đổ tiếp theo của những quốc gia xã hội xã hội chủ nghĩa hoặc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tham gia bình luận, có đảng viên thể hiện sự hả hê và mong rằng những nước xã hội chủ nghĩa còn lại cũng sẽ sụp đổ (?).

Khi Chính phủ nước ta đề xuất tăng lương cơ sở vào năm 2020, trang mạng này có bài viết cũng với giọng điệu như trên. Đáng tiếc, có đảng viên thể hiện sự đồng tình thông qua bình luận lên án chế độ tiền lương của Việt Nam, bỏ qua thực tế là tiền lương phụ thuộc vào thu nhập của đất nước.

Đảng ta đã có rất nhiều chỉ thị về đấu tranh phòng, chống âm mưu DBHB, trong đó phòng là chính, phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa được xem là giải pháp hàng đầu.

Sau Quy định những điều đảng viên không được làm, Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghị quyết chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái. Trên lĩnh vực tư tưởng - chính trị, có những biểu hiện suy thoái như phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái; nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu.

Việc lợi dụng mạng xã hội để chống phá chế độ, gây phương hại đến an ninh quốc gia là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật. Thời gian qua, nhiều đối tượng bị khởi tố, kết án tù.

Hành vi vi phạm của những đối tượng này có thể do nhận thức không đúng, do bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc hay bất mãn khi không thỏa mãn yêu cầu cá nhân.

Nhưng đối với đảng viên, nhất là đảng viên có trình độ cao, giữ vị trí lãnh đạo, thì việc thông qua mạng xã hội để tán phát những nhận xét, bình luận xuyên tạc tình hình thực tế đất nước, đi ngược lại đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dù bất cứ lý do gì, như bất mãn về chức vụ, là việc không thể chấp nhận.

Ngoài việc đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, quản lý, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng của đảng viên do mình quản lý là hết sức cần thiết và cấp bách.

Kỷ luật đảng, xử lý theo quy định pháp luật đối với đảng viên vi phạm là chuyện đương nhiên, nhưng đến lúc đó, một bộ phận đảng viên và nhân dân ít nhiều đã bị tác động, uy tín của địa phương bị tổn hại.

Chuyện “Cái sảy nảy cái ung” từ những vụ việc như vậy đã từng xảy ra, không chỉ một lần.

Hữu Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn