Để xã nông thôn mới thêm sạch, đẹp

Cập nhật ngày: 14/04/2019 05:15:51

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, phát triển”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam xã Mỹ Đông (huyện Tháp Mười) thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. Đặc biệt, UBMTTQ xã quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân làm hàng rào, cổng ngõ, trồng và chăm sóc hoa kiểng... để tạo vẻ mỹ quan cho địa phương.


Cô Nguyễn Thị Hơn thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa hàng rào dâm bụt trước nhà để tạo vẻ mỹ quan sạch, đẹp

Có dịp đi trên đường bờ Đông kênh Ông Hai (đoạn qua ấp 5, xã Mỹ Đông), chúng tôi cảm nhận rõ sự khởi sắc của vùng quê này. Nhiều ngôi nhà kiên cố khang trang được gia chủ đầu tư làm hàng rào kiên cố, hàng rào bằng cây xanh. Những khóm hoa mười giờ, những cây hoàng yến đang khoe sắc ven con đường nhựa rộng rãi.

Để góp phần tạo vẻ mỹ quan cho địa phương, nhiều năm nay, cô Nguyễn Thị Hơn (SN 1961) ở ấp 5 thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực quanh nhà sạch sẽ. Trước nhà, cô trồng hoa dâm bụt kết hợp làm hàng rào. Cô Nguyễn Thị Hơn cho hay: “Cô thường xuyên cắt tỉa hàng rào cây dâm bụt cho gọn gàng hơn. Nhiều người đi ngang, nhất là người từ địa phương khác đến, họ trầm trồ khen hàng rào dâm bụt của cô đẹp, nghe cũng vui”. Không chỉ cô Hơn mà rất nhiều người dân ở ấp 5 đã có ý thức bảo vệ môi trường, trồng hoa kiểng ven đường, làm cột cờ, hàng rào, cổng ngõ. Gần đây, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể xã tiếp tục vận động nhân dân phát quang, dọn dẹp cây cỏ ven đường để trồng các loại cây như: chuỗi ngọc, bằng lăng, ô môi, hoa dừa cạn, bông trang...

UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp cùng chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM) rộng khắp; chủ động, tích cực tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM và cuộc vận động về xây dựng ấp văn hóa, gia đình văn hóa. Trung bình hàng năm, Mỹ Đông có trên 95% hộ đạt gia đình văn hóa, 5/5 ấp đạt văn hóa - nông thôn mới. Đồng thời, UBMTTQ phối hợp Ban quản lý XDNTM xã Mỹ Đông vận động người dân đóng góp tiền, ngày công lao động và hiến trên 64.000m2 đất, tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng để xây dựng những công trình phúc lợi xã hội theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Ngoài ra, 5 năm qua, MTTQ xã tham gia vận động mạnh thường quân gần xa hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 105 căn nhà tình thương; tặng nhiều phần quà và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 850 lượt bệnh nhân nghèo. MTTQ cùng các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm và giúp đỡ người nghèo. Qua đó, Mỹ Đông xuất hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được các ngành, các cấp khen thưởng. Hiện, xã Mỹ Đông giảm còn 26 hộ nghèo (chiếm 1,35%); thu nhập bình quân đầu người trên 47 triệu đồng/người/năm. Đa số hộ dân đều sử dụng điện, nước sạch.

Các Tổ nhân dân tự quản, Ban thanh tra nhân dân và Ban gám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò của mình. Công tác hòa giải được MTTQ tập trung phối hợp thực hiện, tiếp nhận hòa giải kịp thời, hòa giải thành trên 80%, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, tình làng nghĩa xóm, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Đồng chí Phạm Văn Phương - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Đông cho biết: “MTTQ, các đoàn thể xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia XDNTM với hình thức khá phong phú, mang lại hiệu quả. Nhờ đó đã huy động được sức mạnh to lớn từ người dân, giúp Mỹ Đông đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2014. Hiện nay, MTTQ và các đoàn thể của xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân để xây dựng Mỹ Đông sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới”.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn