Diện mạo mới ở nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên

Cập nhật ngày: 02/02/2015 14:01:40

Hòa An là xã có bề dày lịch sử và có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường. Đặc biệt, nơi đây vào tháng 11/1929, Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh ra đời. Sau ngày giải phóng, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hòa An, TP.Cao Lãnh chung sức, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.


Bia lưu niệm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh tại xã Hòa An, TP.Cao Lãnh

Gần đây, xã Hòa An có thêm hai công trình lịch sử - văn hóa, đó là nhà bia ghi danh liệt sĩ và bia kỷ niệm nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Sa Đéc (nay là Đồng Tháp). Nhà bia và bia đặt tại ấp Hòa Lợi, cạnh lộ kênh Hòa Đông. Nơi đây từ tháng 11/1929, Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh ra đời, lúc đó tên gọi là An Nam Cộng sản Đảng. Chi bộ có 6 đảng viên, trong đó có 3 người Hòa An gồm: Giáo Cảnh, Ba Mãng và Tư Ý. Bia có thiết kế là chiếc búa liềm to, tượng trưng lá cờ Đảng. Trên đầu búa là bông sen cách điệu với nhiều cánh chồng lên như những trang lịch sử, chính giữa là vòng cung nổi có dòng chữ An Nam Cộng sản Đảng. Phía dưới là hàng chữ Chi bộ đầu tiên. Bia được đặt trên nền cao. Phía trước là khoảng sân và đường đi vào xây bê tông, có những bồn hoa, cây cảnh đẹp. Bên cạnh có 10 cây to tỏa bóng mát. Phía sau còn có những hàng cây mù u tơ. Bia được khánh thành vào ngày 20/5/1995, nhân dịp 105 năm ngày sinh của Bác Hồ.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hỏi thăm đời sống một số hộ dân thuộc ấp Hòa Lợi, xã Hòa An

Sau ngày giải phóng, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hòa An nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Lê Văn Đạt - Bí thư Chi bộ ấp Hòa Lợi (Hòa An) cho biết: Phát huy truyền thống anh hùng, chi bộ, Ban nhân ấp cùng các đoàn thể và người dân trên địa bàn ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo Nghị quyết Chi bộ đã đề ra. Đến nay, sản xuất nông nghiệp vẫn là thế mạnh, nhiều người dân đã mạnh dạn chuyển diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu và cây ăn trái theo hướng liên kết các tiểu vùng có hệ thống đê bao vững chắc. Song song đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng tăng về số lượng lẫn chất lượng với 70 cơ sở góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Hệ thống giao thông - thủy lợi được triển khai khá đồng bộ, trong đó có nhiều công trình được thực hiện theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của ấp chỉ còn 3,01% (chủ yếu là hộ neo đơn thuộc diện bảo trợ xã hội).

Đồng chí Ngô Quốc Tiến - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hòa An cho biết, thời gian qua, Hòa An đã phát huy trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu về kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Diện mạo của xã ngày càng thay đổi, khang trang hơn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Đặc biệt là kết quả về xây dựng nông thôn mới (NTM): công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý; tuyên truyền, vận động; lập quy hoạch, đề án xây dựng NTM; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu... được cấp ủy đảng lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng.

Địa phương đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung, chú trọng gắn với tiêu thụ sản phẩm từ nguồn vốn lồng ghép các chương trình khác góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có hiệu quả. Thời gian qua, xã đã vận động người dân thực hiện và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao như: mô hình trồng hoa kiểng được nhân rộng và có sản phẩm dự thi đạt giải tại các hội chợ nông nghiệp; các mô hình nuôi bồ câu thịt, gà ác lấy trứng, cá sấu lấy da, nuôi heo trên đệm lót sinh học... Thu nhập bình quân của người dân tính đến năm 2014 đạt 29,731 triệu đồng/người/năm.

Hệ thống cầu, đường giao thông của xã được duy tu và đầu tư hoàn chỉnh với 3 tuyến đường liên xã và 26 tuyến đường liên ấp được đan hóa, nhựa hóa. Còn 2 tuyến đường liên ấp đang tổ chức cho người dân tự nâng cấp. Từ năm 2011 đến nay, nhân dân đã tham gia đóng góp cùng Nhà nước kinh phí 15,709 tỷ đồng nâng cấp hệ thống đê bao, cống đập đảm bảo 60% diện tích đất nông nghiệp sản xuất được trong mùa nước hàng năm. Ngoài nguồn ngân sách Nhà nước, quá trình xây dựng NTM tại xã Hòa An được sự đóng góp tích cực về tài lực, vật lực của người dân cũng như các mạnh thường quân với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng để thực hiện nhiều công trình, phần việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến nay, xã Hòa An đạt 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM, tạo nên diện mạo mới khang trang ở nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn