Được kết nạp Đảng tại Trường Sa là niềm tự hào lớn
Cập nhật ngày: 02/02/2015 12:25:03
Đại tá Ngô Duy Đỗ - Phó lữ đoàn trưởng Lữ Đoàn 146, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân cho biết, những năm gần đây, chất lượng hạ sĩ quan, chiến sĩ khắp các tỉnh, thành trong cả nước về công tác tại quần đảo Trường Sa ngày càng nâng lên. Được sự giúp đỡ của các đồng chí đi trước và ý chí phấn đấu của bản thân, nhiều đồng chí đã được kết nạp Đảng. Các đồng chí được kết nạp Đảng tại Trường Sa rất tự hào và phát huy mạnh mẽ tính tiên phong gương mẫu, vượt qua mọi khó khăn thử thách trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Bùi Xuân Lệ quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca học tập theo gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khuôn viên Võ Nguyên Giáp
Đảng ủy đảo Sơn Ca (quần đảo Trường Sa) đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên. Để được kết nạp đảng nơi đầu sóng, ngọn gió này, chiến sĩ phải trải qua quá trình phấn đấu bền bĩ, là tấm gương tiêu biểu cho quần chúng nói theo.
Hàng năm, Đảng ủy, chỉ huy các cấp đảo Sơn Ca đã đề ra chủ trương, kế hoạch phát triển đảng viên. Chi đoàn chọn lựa những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho chi bộ và chi bộ xem xét giới thiệu cho Đảng ủy. Khi quần chúng trở thành đối tượng đảng, chi bộ phân công đảng viên kèm cặp. Đối tượng đảng muốn được kết nạp vào Đảng phải có quá trình phấn đấu cao, bền bĩ và có động cơ đúng đắn. Đảng viên mới phải thật sự tiêu biểu gương mẫu trong lời nói, việc làm để các quần chúng khác noi theo. Trung tá Bùi Xuân Lệ - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đảo Sơn Ca, cho biết trong năm 2014, Đảng bộ đảo Sơn Ca phát triển được 10 đảng viên. Đảng bộ cũng đề ra chỉ tiêu phát triển đảng viên, nhưng không phải chạy theo chỉ tiêu mà dựa vào sự phấn đấu thật sự của từng đoàn viên ưu tú để kết nạp đạt chất lượng cao nhất.
Thiếu tá Trần Đình Quý, Chính trị viên Cụm chiến đấu 2 của đảo Sơn Ca cho biết, sau khi các đồng chí đoàn viên ưu tú được cấp trên cho học lớp cảm tình đảng, chi bộ cử đảng viên có thành tích tốt theo dõi, hướng dẫn. Việc này nhằm giúp cho đối tượng đảng xây dựng chuyên môn, tính kỹ luật, nề nếp chính quy. Chi bộ Cụm 2 có thành tích tốt về phát triển đảng viên trong những năm qua. Năm vừa rồi, Chi bộ đã phát triển được 3 đảng viên. Các đồng chí đảng viên mới là những nhân tố tích cực, góp phần cùng tập thể chi bộ, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Binh nhất Nguyễn Bá Trường, Cụm 2 đảo Sơn Ca (quê Hải Phòng, nhập ngủ tháng 9/2013), sau thời gian phấn đấu thành đoàn viên ưu tú, được bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn,…và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn thanh niên, tích cực hỗ trợ đồng đội,… nên vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 1 vừa qua. Trường bộc bạch: “Ngay từ khi nhập ngũ, nhất là từ khi ra làm nhiệm vụ tại đảo em luôn tự nhắc mình phải nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đây cũng là môi trường để em rèn luyện bản lĩnh, rút ra nhiều kinh nghiệm hay vận dụng trong cuộc sống sau này”.
Môi trường học tập, làm việc ở quần đảo Trường Sa có nhiều thử thách nên những ai rèn luyện, công hiến và được kết nạp vào hàng ngủ của Đảng nơi thiêng liêng này rất vinh dự và phát huy mạnh mẽ sức chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng.
Thành Nam