Đoàn công tác Trung ương khảo sát về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Cập nhật ngày: 24/08/2018 11:53:56

ĐTO - Tiếp tục chương trình khảo sát tại Đồng Tháp, sáng 24/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đến làm việc với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW).


Đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp chủ trì buổi làm việc

Qua 5 năm triển khai, quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và nhân dân, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên hiểu sâu, nắm vững những quan điểm, chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, từ đó vận dụng vào quá trình quản lý, giảng dạy.

Chất lượng giáo dục bước đầu được cải thiện; chương trình ở các cấp học đổi mới theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chất lượng nguồn nhân lực của ngành được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng, nhiều chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngành GD&ĐT tỉnh 3 năm liên tục được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xếp nhóm đầu khối thi đua khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Về hạn chế, công tác tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, sơ kết và rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết có nơi thực hiện chưa tốt; chất lượng giáo dục toàn diện có sự chênh lệnh giữa các địa bàn trong tỉnh; kết quả thực hiện xóa mù chữ mức độ 2 chưa cao; phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS còn chậm.

Việc đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực và phẩm chất người học có nơi còn lung túng. Tình trạng bạo lực học đường, dạy thêm học thêm sai quy định còn xảy ra.

Một số cơ sở giáo dục còn chậm đổi mới trong quản lý, điều hành. Năng lực của một bộ phận nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác nghiên cứu khoa học chưa trở thành việc làm thường xuyên…


Đoàn công tác tham quan Trường Tiểu học – THCS - THPT Tương Lai (TP.Cao Lãnh)

Các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh, ngành tỉnh liên quan đã trao đổi nhiều thông tin về những kết quả đạt được, đóng góp giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác đổi mới GD&ĐT.

Theo đồng chí Võ Văn Phuông,  mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỉnh Đồng Tháp đã đạt kết quả khá toàn diện trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, trở thành một trong những điểm sáng trong khu vực. Đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy về phát triển GD&ĐT. Thực tiễn thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đồng Tháp là cơ sở quan trọng để đoàn công tác đưa vào báo cáo sơ kết nghị quyết.

Đồng chí Võ Văn Phuông cũng yêu cầu các cấp, sở, ngành liên quan nêu lên những khó khăn, hạn chế của địa phương để tìm hướng giải quyết cụ thể từng vấn đề khi tổ chức sơ kết nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT…

Thành Nam 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn