Đoàn khối Các cơ quan tỉnh Đồng Tháp
Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Cập nhật ngày: 08/04/2013 04:55:49

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015, hàng năm Ban Thường vụ Đoàn Khối đều có định hướng và phân bổ chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú đến tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc.


Trên cơ sở đó, các cơ sở Đoàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát theo dõi và quản lý các đối tượng đoàn viên tại cơ quan, đơn vị; tham mưu phối hợp tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các đợt sinh hoạt chính trị để tạo môi trường thuận lợi giúp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tự nâng cao năng lực công tác, nâng cao trình độ về mọi mặt, tự rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để thực hiện tốt công tác này, trước tiên các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng thường xuyên tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên tìm hiểu về Đảng, về yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới, tập trung quán triệt các nghị quyết, đường lối, chủ trương của Đảng, tiếp tục thực hiện “Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2013 - 2015 và cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị.

Qua đó góp phần giáo dục nhận thức chính trị, nâng cao lý tưởng cao đẹp giúp ĐVTN học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu để trở thành đảng viên. Tăng cường tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đáp ứng nhu cầu, quyền lợi về vật chất và tinh thần cho cán bộ, ĐVTN nhằm tạo môi trường rèn luyện, thử thách năng lực hoạt động thực tiễn và tính kiên định lý tưởng cộng sản cho ĐVTN; lồng ghép với việc triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, nhất là cấp Chi đoàn; quan tâm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tạo cơ sở cho Đoàn bổ sung nguồn lực mới.

Với cách làm trên, từ quý IV/2010 đến quý I/2013, các cơ sở Đoàn đã tổ chức kết nạp 1.414 đoàn viên mới, đạt 97,8% cán bộ, công chức viên chức, học sinh, sinh viên có đủ điều kiện được kết nạp vào tổ chức Đoàn; 99,3% các cơ sở trực thuộc Đoàn Khối đạt vững mạnh; giới thiệu 992 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 744 đồng chí được công nhận là cảm tình Đảng và được Đảng xem xét kết nạp 497 đồng chí.

Thời gian tới, Đoàn Khối tiếp tục quan tâm hướng dẫn việc cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, những giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện của các cơ sở Đoàn nhằm đạt kết quả cao hơn; đa dạng các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào hành động thiết thực gắn với công tác xây dựng tổ chức, tạo điều kiện giúp đoàn viên được cống hiến và trưởng thành.

Phan Tuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn