Đồng chí Đinh Văn Năm tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Tân Hồng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 14/08/2020 19:11:46

http://baodongthap.com.vn/database/video/20200814080248bemactanhong.mp4

ĐTO - Ngày 14/8, sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Hồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra và tiến hành bế mạc. Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Thành Công - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh; Lê Thị Kim Loan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung tại đại hội

Trong phiên làm việc, đại hội đã báo cáo tổng hợp các ý kiến trong buổi thảo luận Tổ. Đồng thời, Đoàn Chủ tịch giải trình các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết và chương trình hành động Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới. Trong đó, xác định một số chỉ tiêu chủ yếu như: xây dựng thị trấn Sa Rài cơ bản theo tiêu chí đô thị loại IV; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 12%; có thêm 3 xã đạt nông thôn mới (trong đó có xã Tân Hộ Cơ); đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm; có 95% hộ dân sử dụng nước sạch; tỷ lệ thu gom rác thải trên địa bàn huyện hàng năm đạt 80%...

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, Đại hội cũng xác định 5 nghiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025. Đồng thời đề ra 3 đột phá chiến lược là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đầu tư có hiệu quả Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, thị trấn Sa Rài, khu vực Giồng Găng; khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để nâng cao thu nhập người dân. Xây dựng cánh đồng trọng điểm và các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại (4.0), ứng dụng khoa học, công nghệ có hiệu quả để chuyển giao cho nông dân.


Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới ra mắt đại hội

Đại biểu tham gia bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới gồm 39 đồng chí. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 11 đồng chí vào BTV Huyện ủy; bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư Huyện ủy; bầu 5 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (khuyết 1 đồng chí) và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Đinh Văn Năm tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy khóa mới với 38/39 phiếu, đạt 97,43%.

Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu của huyện tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Đồng chí Đinh Văn Năm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng
phát biểu bế mạc đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đinh Văn Năm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; nghiêm túc rút ra một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho nhiệm kỳ mới. Với quyết tâm xây dựng huyện Tân Hồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân trong huyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra...

P.Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn