Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, kẻ thù nào cũng đánh thắng

Cập nhật ngày: 06/03/2013 04:20:05

Quân đội ta do Đảng và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và đã trưởng thành vượt bậc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội nhân dân Việt Nam cũng thực hiện nghiêm lời Bác dạy: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tinh thần đó đã được thực tiễn chứng minh suốt gần 70 năm qua.

Bài viết này, chúng tôi xin đóng góp 1 số ý kiến về Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc” trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Nội dung Chương IV có 5 Điều (từ Điều 69 đến 73) trong đó 4 Điều được sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt Điều 70 được bổ sung nội dung mới: “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam...”.

Ở đây không chỉ khẳng định một vấn đề chính trị là quân đội phải trung thành với Đảng một cách tuyệt đối cũng như phải tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trên cơ sở nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội toàn diện và triệt để. Tất nhiên đã trung thành với Đảng cũng đồng nghĩa trung thành với Tổ quốc và nhân dân vì quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ.

Điều 70 cũng xác định rõ nhiệm vụ của lực lượng vũ trang là “Bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”.

Xin được đóng góp 1 số ý kiến về Điều 77 của Chương này, cụ thể là: trong câu “Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo chúng tôi nên giảm lược cụm từ “từng bước” bởi mấy lẽ sau:

1. Quân đội ta suốt gần 70 năm chiến đấu và trưởng thành lực lượng hùng hậu, được rèn luyện, trang bị để từng bước tiến lên chính quy, hiện đại và thực tế đã có một số quân, binh chủng được phép tiến thẳng lên hiện đại như không quân, hải quân... Trong tình hình hiện nay, đòi hỏi quân đội phải tiến thẳng lên chính quy, hiện đại mới đủ khả năng đánh bại mọi kẻ thù có ý đồ gây hấn, xâm lược.

2. Hiến pháp là đạo luật gốc có ý nghĩa lâu dài, việc định hướng xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là phù hợp với sự trưởng thành của đất nước cả trước mắt và tương lai. Dù kinh tế còn khó khăn nhưng với quyết tâm “Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm” nhất định đất nước ta sẽ đi lên. Nhưng để phát triển bền vững thì phải “Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất nước” (Điều 73) và “thực hiện nghĩa vụ quốc tế” (Điều 70). Dứt khoát không thể “phi chính tự hóa quân đội”.

Dân tộc anh hùng sinh ra quân đội anh hùng. Đó là truyền thống và cũng là chân lý của thời đại Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của các thế hệ sau là phải giữ vững truyền thống đó, chân lý đó.

Thảo sa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn