Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cập nhật ngày: 04/10/2020 05:36:20

ĐTO “Cần nâng cao hơn nữa vai trò của Nhà nước trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp” - ông Nguyễn Hồng Phương (SN 1967, ngụ ấp Mỹ Đông Nhì, xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh) mong muốn. Qua triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn huyện Cao Lãnh, ông Phương là một trong những nông dân của xã Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh) tiên phong trong việc lựa chọn giống lúa chất lượng cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thu hoạch bằng phương tiện cơ giới trong sản xuất lúa mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Ông Nguyễn Hồng Phương bộc bạch: Sau thời gian triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại địa phương đã có hiệu quả, cụ thể là nhận thức của người dân được nâng cao tổ chức lại sản xuất, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật nhằm giảm giá thành, nâng cao chất lượng hạt gạo cũng như tạo ra sản phẩm gạo có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.


Ông Nguyễn Hồng Phương

Ông Nguyễn Hồng Phương cho biết thêm, cũng thông qua thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì vấn đề liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, nâng cao chuỗi giá trị từ khâu cung cấp đầu vào đến bao tiêu đầu ra, sản lượng được các công ty, doanh nghiệp ký kết hợp đồng mua nông sản hàng năm với diện tích bao tiêu ngày càng tăng, nên nông dân có lợi nhuận, đồng thời từng bước khắc phục được tình trạng “trúng mùa mất giá”. Bên cạnh những kết quả đạt được trong liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, song thời gian qua trên địa bàn huyện Cao Lãnh nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung vẫn còn xảy ra tình trạng “bẻ kèo” giữa doanh nghiệp với người nông dân. Do đó, tôi kỳ vọng trong thời gian tới, tỉnh cần có giải pháp nâng cao hơn nữa vai trò của Nhà nước trong việc giải quyết khó khăn trong vấn đề liên kết và tiêu thụ, nhất là tình trạng “bẻ kèo” liên quan đến hợp đồng thu mua lúa giữa doanh nghiệp và nông dân. Và nếu xảy ra tình trạng trên thì Nhà nước phải đứng ra xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp cũng như của người nông dân.

D.CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn