Hiệp thương, thống nhất chương trình hành động với các tổ chức tôn giáo

Cập nhật ngày: 24/10/2019 17:42:57

ĐTO - Chiều 24/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, cá nhân tiêu biểu của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh để hiệp thương, thống nhất một số nội dung hoạt động trọng tâm những tháng cuối năm 2019 và từ năm 2020 - 2024. Đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc.


Quang cảnh buổi làm việc

Theo gợi ý, định hướng của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, các tôn giáo tiếp tục quan tâm tuyên truyền, giáo dục tín đồ của mình có ý thức rèn luyện về đạo đức làm người, không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội; tiếp tục thực hiện mô hình “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu”...

Đồng thời, vận động, kêu gọi tín đồ, gia đình tín đồ cùng thực hiện những chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh như xây dựng nông thôn mới; tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng hình ảnh địa phương; phát triển du lịch; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Cùng với đó là tích cực thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo và tham gia những chương trình an sinh xã hội ở địa phương.


Đại diện chức sắc tổ chức tôn giáo tham gia phát biểu ý kiến

Qua trao đổi, thảo luận, các vị chức sắc, chức việc bày tỏ sự ủng hộ, thống nhất cao; thể hiện quyết tâm tham gia thực hiện tốt những công trình, phần việc mà Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh gợi ý, định hướng cho từng tổ chức tôn giáo. Trên cơ sở đó, góp phần giúp xây dựng Chương trình hành động của UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 phù hợp, sát thực tế, đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn