Hiệu quả mô hình tổ hợp tác tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên

Cập nhật ngày: 04/05/2021 06:04:40

ĐTO - Huyện đoàn Hồng Ngự đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm cho lực lượng đoàn viên (ĐV), thanh niên (TN) thông qua nhiều mô hình phù hợp với thực tế tại địa phương. Qua đó, phát huy vai trò xung kích của lực lượng ĐV, TN trong các hoạt động phong trào gắn với việc tập hợp ĐV, TN vào tổ chức Đoàn, Hội.


Thành viên Tổ hợp tác Dịch vụ nông nghiệp Thường Thới Hậu A có việc làm và thu nhập ổn định

 Huyện đoàn Hồng Ngự và các cơ sở Đoàn trực thuộc luôn quan tâm, thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho TN; vận động TN tham gia đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp, tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong TN, khuyến khích TN có định hướng nghề nghiệp và việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế; vay vốn sản xuất dịch vụ thông qua các nguồn quỹ. Trong đó, duy trì hiệu quả Tổ kinh tế hợp tác thanh niên (KTHTTN) tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho ĐV, TN, phát huy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp của TN. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hồng Ngự tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức nhiều chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật trong TN. Đặc biệt huyện đã thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp, nơi đây trở thành nơi trao đổi kinh nghiệm sản xuất, truyền cảm hứng và định hướng TN vận dụng hiệu quả những ý tưởng lập nghiệp vào phát triển kinh tế cho gia đình.

Toàn huyện Hồng Ngự hiện có 10 Tổ KTHTTN, với gần 100 thành viên, tập trung chính trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng... Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, đến nay, các Tổ đã duy trì hoạt động ổn định trong thời gian từ 4 – 9 năm, lợi nhuận hằng năm của các Tổ KTHTTN dao động trên 60 triệu đồng/năm. Tham gia mô hình Tổ KTHTTN, các thành viên được tiếp cận với những chủ trương, chính sách dành cho lực lượng ĐV, TN; chuyển giao khoa học kỹ thuật và nguồn vốn để phát triển kinh tế thích ứng với nhu cầu tại địa phương.

Hưởng ứng mô hình Tổ KTHTTN, các đơn vị Đoàn trực thuộc Huyện đoàn đã triển khai, vận động, khuyến khích TN tham gia mô hình theo nhu cầu công việc thực tế tại địa phương. Năm 2016, Xã đoàn Thường Thới Hậu A vận động TN tham gia vào Tổ KTHTTN với lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp. Ban đầu tổ chỉ làm dịch vụ gieo sạ, sau có thêm các dịch vụ rải phân, phun xịt thuốc, chăm sóc đồng ruộng trong cả mùa vụ. Anh Nguyễn Minh Luân - Phó Bí thư Xã đoàn Thường Thới Hậu A cho biết: “Xã đoàn tập hợp các TN có hoàn cảnh khó khăn, TN nghèo chưa có việc làm tham gia vào tổ để làm ăn, cải thiện thu nhập. Qua đó, quản lý tốt lực lượng ĐV, TN trên địa bàn, tạo điều kiện tốt cho các bạn ĐV, TN có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Là thành viên của tổ, anh Mai Vũ Ca ngụ xã Thường Thới Hậu A cho biết: “Gia đình mình có 2 công đất làm không đủ ăn, sau khi được vận động vào tổ đến nay được 4 năm, hiện tại điều kiện kinh tế có tốt hơn. Vào mùa vụ, anh em thành viên trong tổ cùng tham gia chia sẻ công việc với nhau, có vụ có thể kiếm được vài chục triệu đồng, thành viên tổ đông nên làm việc rất hiệu quả”. Đồng hành và duy trì để tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, anh Mai Trọng Tường - Tổ trưởng tổ đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đăng tải thông tin về hoạt động của tổ trên mạng xã hội để người dân biết và ủng hộ. Anh Tường chia sẻ: “Mình đăng thông tin, số điện thoại tổ của mình lên Facebook; các thành viên trong tổ làm rất nhiệt tình và tích cực, nhanh và hiệu quả nên người dân rất thích và ủng hộ. Trung bình 1 ngày, mỗi thành viên sạ lúa, bỏ chi phí xăng, ăn uống..., thu nhập dao động vài trăm ngàn đồng”.

Hoạt động của các Tổ HTKTNN không chỉ tập hợp TN, thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế địa phương mà còn đảm bảo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn, lao động TN. Với hiệu quả hoạt động các tổ mang lại, các cơ sở Đoàn tại huyện Hồng Ngự đã linh hoạt lồng ghép xem xét các nguồn vốn hỗ trợ, vốn vay giúp TN trang bị máy móc, thiết bị ứng dụng vào sản xuất cũng như chủ động làm dịch vụ, thay thế phương thức canh tác truyền thống. Đồng chí Nguyễn Thị Nương - Bí thư Huyện đoàn Hồng Ngự cho biết: “Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục đồng hành cùng các Tổ hợp tác, duy trì sinh hoạt mỗi quý 1 lần để lắng nghe những khó khăn của tổ, đề ra định hướng hỗ trợ kịp thời, phối hợp, tổ chức mở các lớp tập huấn kinh doanh để các tổ vận hành tốt và phát triển hơn...”.

H.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn