Cụm thi đua số 4 Bộ đội Biên phòng

Hiệu quả từ phong trào thi đua quyết thắng

Cập nhật ngày: 28/09/2020 05:57:06

Ngày 25/9, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp, cụm thi đua số 4 BĐBP gồm 9 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, An Giang và Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh BĐBP dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Bàn giao Cờ cụm trưởng cho Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk

Công tác thi đua khen, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 của Cụm thi đua số 4 được BĐBP 9 tỉnh triển khai tích cực, toàn diện và đạt hiệu quả, tạo động lực làm chuyển biến các mặt công tác. Các đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, bảo đảm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện tổ chức tuần tra song phương, tuần tra liên hợp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, triển khai các hoạt động kết nghĩa, giao lưu về chính trị. Làm tốt công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu, lối mở. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới. Tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. BĐBP phối hợp tốt với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid - 19. Các phong trào thi đua đã động viên cán bộ, chiến sĩ vượt khó, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới.

Trong năm 2020, các đơn vị đã lập và phá 27 chuyên án, 223 vụ án, tang vật thu giữ 79.643 viên ma túy tổng hợp; 104,4kg ma túy đá; 2,08kg heroin; 6,82kg cần sa; 3,313kg pháo nổ; 315.410 gói thuốc lá nhập lậu... Tiêu biểu là BĐBP các tỉnh: Kon Tum, Đăk Nông, Long An, An Giang.

Các đơn vị chủ động tham mưu, tham gia và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, mô hình có hiệu quả như: “BĐBP chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn biên phòng”... Các đơn vị nhận đỡ đầu cho 403 em học sinh nghèo vượt khó (hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng); vận động 439 em học sinh bỏ học trở lại trường; giúp dân được 13.610 ngày công; xây dựng 235 công trình dân sinh với tổng số tiền 3,2 tỉ đồng... Trong năm, các đơn vị đã phát động được 54 lượt thi đua; có 311 tập thể và 693 cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 1 Bằng khen của Chính phủ; 12 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 181 Bằng khen của Bộ tư lệnh BĐBP...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương biểu dương những kết quả, thành tích của các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 BĐBP trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2020; đồng thời lưu ý các đơn vị trong thời gian tới cần có các biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các đợt thi đua đột kích, đồng thời quyết liệt nhìn thẳng vào các hạn chế, có biện pháp siết chặt kỷ cương, kỷ luật tại các đơn vị cơ sở.

Hội nghị nhất trí đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư lệnh BĐBP tặng cờ Thi đua quyết thắng cho BĐBP tỉnh Đăk Lắk và BĐBP tỉnh Đồng Tháp. Bộ chỉ huy BĐBP Đồng Tháp đã bàn giao cờ, nhiệm vụ cụm trưởng Cụm thi đua số 4 cho BĐBP Đắk Lắk.

Nguyễn Phú Quý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn