Hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Cập nhật ngày: 25/09/2020 19:21:31

ĐTO - Ngày 25/9, tại TX.Hồng Ngự, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020. 

Tham dự có Đại tá Nguyễn Đức Phong - Phó Phòng Vận động quần chúng, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Thị ủy Hồng Ngự, Huyện ủy Tân Hồng, Hồng Ngự cùng đại diện Hội LHPN các tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu và Hội Phụ nữ Quân khu 9. 


Trao xe đạp cho học sinh nghèo tại xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng 

Chương trình được triển khai thực hiện tại 8 xã biên giới trên địa bàn tỉnh (huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, TX.Hồng Ngự). Chương trình đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều nguồn lực, đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu. Qua 3 năm thực hiện chương trình đã đạt 4/6 chỉ tiêu đề ra (có 2 chỉ tiêu vượt); vận động được gần 17,7 tỷ đồng thực hiện 6 nhóm công trình, phần việc an sinh xã hội trên địa bàn biên cương. Nhiều mô hình hiệu quả được triển khai thực hiện như: “Mỗi chi hội giúp 1 hộ nghèo thoát nghèo bền vững”; “Chung tay cùng màu xanh biên giới”, "Nâng bước em tới trường", "Hủ gạo tình thương"; tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới;... Qua đó, đã trồng được trên 23.000 cây xanh trên các cụm tuyến dân cư, tuyến đường tuần tra biên giới, duy trì 33km đoạn đường 3 sạch; duy trì hỗ trợ hàng tháng cho 42 học sinh nghèo trong 3 năm; gần 8.000 hộ nghèo được hỗ trợ kiến thức, vốn, dạy nghề phát triển kinh tế gia đình… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của 8 xã biên giới xuống còn 2,68%. 

Bên cạnh đó, chương trình đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tính tự lực của phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường, góp phần vào kết quả 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ còn phối hợp lực lượng Biên phòng tham gia giải quyết tốt một số vấn đề xã hội bức xúc liên quan phụ nữ khu vực biên giới; giới thiệu việc làm, phòng, chống tội phạm, buôn lậu qua biên giới,... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các đơn vị đã đạt được qua thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Để tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình thời gian tới, ông Đoàn Tấn Bửu yêu cầu các đơn vị tiếp tục tuyên truyền để lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của chương trình đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà để có thêm nhiều mô hình hiệu quả; xây dựng các hoạt động thiết thực tập trung hướng về cơ sở; vận động nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Đồng thời, Hội LHPN tỉnh cần tiếp tục chủ động phối hợp với các địa phương khu vực biên giới, đặc biệt là Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự địa phương; hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống để rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các xã biên giới với các xã trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Song song đó, cần phát huy tiềm năng kinh tế, huy động nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển toàn diện khu vực biên giới; đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm, khuyến khích lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực biên giới.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu (đứng giữa) trao Bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 - 2020 

Dịp này có 7 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Hội LHPN tỉnh, Giấy khen của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 – 2020.

Trước đó, hưởng ứng sự kiện tổng kết chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, Hội Phụ nữ Quân khu 9 và Hội LHPN huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và TX.Hồng Ngự tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các xã biên giới đã thực hiện khảo sát, trao tặng mái ấm tình thương, quà, học bổng, xe đạp cho hội viên phụ nữ, học sinh nghèo, khó khăn, với tổng trị giá các hoạt động an sinh xã hội khoảng 300 triệu đồng. 

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn