Đảng bộ xã Hòa Thành

Hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng cả nhiệm kỳ

Cập nhật ngày: 03/10/2014 12:48:46

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ xã Hòa Thành (huyện Lai Vung) đề ra nghị quyết phát triển 40 đảng viên (đạt 1,8% so với dân số). Hiện tại, số lượng đảng viên mới được kết nạp đã vượt so với chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ.


Đảng viên Lê Phú Cường (bên phải) thường trao đổi với đồng chí Bí thư chi bộ ấp những khó khăn trong công tác

Nỗ lực tăng số lượng, đảm bảo chất lượng đảng viên mới - là phương châm được Đảng ủy xã Hòa Thành quán triệt nghiêm túc đối với các chi bộ. Đảng ủy xã chỉ đạo sâu sát các chi bộ quan tâm tìm kiếm, tạo nguồn, nhất là đối tượng đoàn viên, hội viên trẻ, năng động, nhiệt tình. Từ năm 2010 đến nay, xã Hòa Thành phát triển được 59 đảng viên mới (vượt 19 đồng chí so với chỉ tiêu đề ra đầu nhiệm kỳ), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 180 đồng chí.

Qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo Bác, các hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ xã được nhìn nhận và đến nay đã khắc phục xong. Từ đó, địa phương chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những đảng viên trẻ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Thành - Nguyễn Minh Thành, để công tác phát triển đảng viên đạt kết quả cao, một trong những việc quan trọng là phải làm tốt công tác tạo nguồn. Từng cấp ủy cần tập trung củng cố các đoàn thể quần chúng vững mạnh. Các đoàn thể nên phát động nhiều phong trào nhằm thu hút đoàn viên, hội viên tham gia; kịp thời phát hiện những cá nhân ưu tú, giới thiệu cho Đảng; quan trọng hơn là phải tạo được môi trường cho quần chúng nhận thức về Đảng một cách đúng đắn để tự giác, tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

Đảng ủy xã xác định việc phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Chi bộ ngành, chi bộ ấp đều được quan tâm như nhau trong công tác phát triển Đảng, nhằm tạo sự cân bằng. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn trong công tác kết nạp đảng viên mới, nhất là do lực lượng ở ấp thường không đạt trình độ theo yêu cầu, tuy nhiên, 5 chi bộ ấp vẫn có nhiều cố gắng trong công tác tạo nguồn nên việc phát triển Đảng hàng năm vẫn đạt và vượt chỉ tiêu.

Điển hình như chi bộ ấp Tân Thành, từ năm 2010 đến nay, chi bộ ấp đã kết nạp được 5 đảng viên mới; hoàn thành thẩm tra 1 hồ sơ của người xin vào Đảng và gửi lên huyện xem xét. Ngoài đối tượng đoàn viên, thanh niên..., chi bộ ấp Tân Thành còn quan tâm phát triển Đảng trong lực lượng nông dân. Bí thư Chi bộ ấp Tân Thành Nguyễn Văn Sang cho biết: “Những nông dân tiêu biểu và đủ tiêu chuẩn chi bộ đều quan tâm giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Mấy năm qua, chi bộ kết nạp được 2 đảng viên là nông dân. Chi bộ ấp Tân Thành đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền”.

Nông dân Lê Phú Cường (SN 1966) ở ấp Tân Thành được kết nạp Đảng vào năm 2007. “Thời gian qua, tôi nỗ lực rèn luyện, phấn đấu và có trình độ đạt yêu cầu nên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Với vai trò là đảng viên, tôi tích cực lao động sản xuất, chí thú làm ăn, gương mẫu tham gia các phong trào ở địa phương, vận động bà con đóng góp làm cầu, đường nông thôn...” - đồng chí Cường bộc bạch.

Công tác kết nạp đảng viên cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong đó, chi bộ phải thật sự vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể cũng cần tạo nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương, có khả năng thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngay từ các chi bộ cơ sở.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn