Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp
Phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Cập nhật ngày: 26/09/2012 14:02:13

5 năm qua (2007-2012), Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp tiếp tục được kiện toàn và phát triển về tổ chức, số lượng, chất lượng. Hoạt động của các cấp Hội đi vào nề nếp, có chiều sâu, tạo niềm tin nơi hội viên, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tổ chức Hội.


Trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho CCB gặp khó khăn về nhà ở

Trong hoạt động, hầu hết các cấp Hội tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó tập trung vào nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, ổn định chính trị. Các cấp Hội đẩy mạnh chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, hội viên. Hàng năm, các cấp Hội đều xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - đời sống với những mục tiêu cụ thể, tranh thủ mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên vượt khó, thoát nghèo.

Đến nay, các cấp Hội đã thành lập được 809 tổ tiết kiệm vay vốn, nhận ủy thác vốn vay lên đến gần 327 tỷ đồng giúp cho nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế hộ, thoát nghèo, thậm chí vươn lên làm giàu. Với quyết tâm chăm lo cho hội viên nghèo gặp khó khăn về nhà ở, các cấp Hội đã tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia đóng góp xây dựng 253 căn nhà nghĩa tình đồng đội, 331 căn nhà tình thương, 749 căn nhà tình nghĩa... với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hội viên CCB nghèo hàng năm khoảng 2%.

Ngoài ra, các cấp Hội còn quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CCB; hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện giúp các CCB được hưởng đúng, đủ các chính sách, chế độ theo quy định của Nhà nước. Các cấp Hội động viên CCB phát huy vai trò gương mẫu, tham gia tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông...

Nhiệm kỳ tới, các cấp Hội CCB trên địa bàn tỉnh tập trung 3 nhiệm vụ đột phá: vận động CCB, cựu quân nhân tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân hoàn thành tốt các phong trào, các nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phuơng; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh giúp CCB vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng, chăm lo quyền lợi CCB; tập trung xây dựng Hội cơ sở trong sạch vững mạnh.

Hồng Ngự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn