Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 09/01/2013 05:18:06

Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2012. Trung tướng Nguyễn Phương Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9 đến dự. Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị

Hội nghị báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Đảng ủy quân sự tỉnh năm 2012; quán triệt nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 9 về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2013; thảo luận và thông qua nghị quyết của Đảng ủy quân sự tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ năm 2013. Theo đó, các chỉ tiêu mà Đảng ủy quân sự tỉnh lãnh đạo phấn đấu hoàn thành trong năm 2013 như: tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên đạt từ 4 - 6% và đảng viên trong tuyển quân phải tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trung tướng Nguyễn Phương Nam đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp trong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đạt nhiều kết quả cao trong huấn luyện, chấp hành kỷ luật. Trung tướng cũng yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy tăng cường hơn nữa công tác đào tạo cán bộ, nhất là trong tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ và tuyển sinh quân sự.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Vĩnh Tân yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nêu cao vai trò gương mẫu, thực hiện tốt công tác huấn luyện, chấp hành kỷ luật, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

* Sáng ngày 8/1/2013, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh trong năm qua, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự tuyến biên giới. Trong năm 2013, BĐBP tỉnh cần phát huy hơn nữa phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra; sớm hoàn thành việc phân giới cắm mốc biên giới; tăng cường quản lý tình hình buôn lậu, nạn đánh bạc qua biên giới; tổ chức các hoạt động từ thiện, tạo mối quan hệ tốt đẹp với nước bạn Campuchia...

Thanh Lạc-Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn