Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác

Cập nhật ngày: 07/01/2013 05:51:44

Xác định cuộc vận động "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác" là nội dung trọng tâm trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã triển khai thực hiện cuộc vận động với nhiều nội dung và hình thức phong phú.


Đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi tuyên truyền viên trẻ
tư tưởng Hồ Chí Minh

Nổi bật như triển khai cuộc thi viết "Tuyên truyền viên trẻ về tư tưởng Hồ Chí Minh"; hội thi "Theo Đảng ta đi"; liên hoan "Cán bộ Đoàn tài năng, thanh lịch"; triển khai học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Kết quả, 100% cơ sở Đoàn trực thuộc có tổ chức cho ĐVTN học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các Đoàn trường trong khối tổ chức thành công Hội thi Olympic triết học và tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về cuộc đời của Bác... góp phần quan trọng trong việc hình thành động cơ, thái độ học tập đúng đắn, nâng cao chất lượng học tập trong học sinh, sinh viên (HSSV), giúp ĐVTN đạt thành tích cao trong học tập và tham gia các hoạt động phong trào.

Năm 2012, các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức được trên 60 đợt hoạt động tình nguyện, trong đó có 4 hoạt động "Kỳ nghỉ xanh", khám bệnh và phát trên 2.000 suất thuốc miễn phí, tặng 80 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 390 phần quà, học bổng cho học sinh nghèo; phát trên 2.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông; phát quang trên 20km đường giao thông nông thôn... Tổng trị giá trên 200 triệu đồng và 300 công lao động.

Thông qua hoạt động "Kỳ nghỉ xanh", Đoàn khối đã lồng ghép tổ chức 3 lần hoạt động "Phiên tòa giả định về an toàn giao thông" cho khoảng 600 ĐVTN và HSSV; tặng 1 căn nhà nhân ái cho đoàn viên; ĐVTN - HSSV tích cực tham gia hiến máu cứu người, thu trên 600 đơn vị máu hiến tặng cho Ngân hàng máu sống Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và Bệnh viện đa khoa Sa Đéc.

Thông qua việc "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác", ĐVTN các đơn vị đã đăng ký thực hiện 48 công trình phần việc thanh niên và 30 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp làm việc đạt hiệu quả cao như: Triển khai, vận hành phần mềm eOffice - Văn phòng điện tử tại Sở Nội vụ ĐT; Chiết suất lá trà xanh xây dựng tham màu test nhanh hàm lượng sắt trong nước (Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường); Sử dụng công nghệ cao trong làm báo (Chi Đoàn cơ sở Báo Đồng Tháp); Phần mềm quản lý khoa ấn phẩm, văn phòng phẩm, vật liệu khác tại phòng Hành chánh Quản trị (Đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa SaĐéc)... Với những kết quả trên, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã vinh dự nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn; 1 tập thể và 1 cá nhân được Tỉnh đoàn tặng Bằng khen.

Chị Phan Thị Thanh Tuyền - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh cho biết, thời gian tới Đoàn khối sẽ tiếp tục thực hiện việc "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác"; thực hiện cuộc vận động "3 xây, 3 chống" do Trung ương Đoàn phát động, phát huy sức trẻ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo trẻ". Đối với ĐV khối công chức, viên chức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham gia cải cách hành chính tại đơn vị.

Đối với Đoàn trường học, khuyến khích nghiên cứu, tìm tòi, nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng lực lượng cán bộ trẻ đầy đủ các chuẩn mực và đạo đức, từ đó giúp ĐVTN nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với cơ quan, gia đình và xã hội.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn