Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Cập nhật ngày: 10/12/2018 04:54:31

Sáng ngày 7/12, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (1997 -2017).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Lê Văn Luận - Chỉ huy Trưởng BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Pháp lệnh BĐBP được tập trung thực hiện nghiêm túc. BQP quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp lệnh BĐBP, đã tổ chức tuyên truyền trên 17.000 buổi với hơn 4.000.000 lượt người dự.

Tổ chức tuyên truyền gắn với Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”. Triển khai xây dựng Tủ sách pháp luật tại các đơn vị, luân chuyển sách giữa các đơn vị với thư viện địa phương và các điểm bưu điện văn hóa xã biên giới. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, thời gian tới, Quân ủy Trung ương, BQP tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ biên giới quốc gia.

Các Bộ, ngành, địa phương có biên giới cần chú trọng nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và lợi ích quốc gia, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới. Đặc biệt, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Dịp này, 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng BĐBP giai đoạn 1997 - 2017 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, trong đó tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Bộ trưởng BQP; Kỷ niệm chương, Bằng khen của Tư lệnh BĐBP.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn