Hội trại kỷ niệm 60 năm Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân

Cập nhật ngày: 27/02/2019 05:34:49

Ngày 25 – 26/2/2019, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội trại kỷ niệm 60 năm Truyền thống BĐBP (3/3/1959 – 3/3/2019); 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019) và lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2019 chủ đề “Nghĩa tình biên giới”. Dự hội trại có trên 500 cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐV,TN) đến từ 18 huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong tỉnh.

Tại lễ khởi động Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm tập trung vào một số nội dung: Xây dựng Bia tưởng niệm các liệt sĩ BĐBP đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước; xây dựng 24 tủ sách Bác Hồ; xây dựng 12 điểm “Biến bãi rác thành vườn hoa”; 12 mô hình cụm dân cư Xanh – An toàn; thành lập 12 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi...

Ban Thường vụ Huyện đoàn Hồng Ngự, Tân Hồng, Thị đoàn Hồng Ngự và Phòng Chính trị, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã ký kết kế hoạch tuyên truyền chủ quyền biên giới cho ĐV,TN các đơn vị giai đoạn 2019 – 2022. Cũng tại buổi lễ, ĐV,TN đã trao quà hỗ trợ 32 cụ già neo đơn, có hoàn cảnh khó; tặng 42 suất học bổng cho học sinh nghèo... Tổng kinh phí cho các hoạt động của Hội trại trên 500 triệu đồng.

Ngay sau lễ khởi động, cán bộ, ĐV,TN chia làm nhiều đoàn tổ chức viếng Bia tưởng niệm Liệt sĩ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và lễ khởi công Bia tưởng niệm tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước; tặng quà cho 2 gia đình chính sách; bàn giao sân chơi thiếu nhi và chương trình chuyến xe tri thức tại xã Tân Hộ Cơ; ra quân mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”; tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật tại 2 xã Tân Hộ Cơ, Bình Phú. ĐV,TN còn tham gia một số trò chơi dân gian, đấu bóng chuyền giao hữu, chấm điểm trại, sinh hoạt truyền thống, giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại...

Hội trại giúp ĐV,TN hiểu thêm về truyền thống của BĐBP qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ đó khơi dậy niềm tự hào, xây dựng ý chí cho tuổi trẻ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tăng thêm tình đoàn kết, tương thân, tương ái giữa ĐV,TN tuyến sau với cán bộ, ĐV,TN BĐBP tỉnh.


Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghi lễ động thổ xây dựng Bia tưởng niệm Liệt sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước

Sáng 25/2/2019, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và chính quyền địa phươg tổ chức lễ khởi công xây dựng mới Bia tưởng niệm liệt sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước thuộc địa bàn ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự. Công trình gồm các hạng mục: Bia liệt sỹ vinh danh các liệt sỹ thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước; tường rào, khuôn viên... với diện tích hơn 200m2, tổng kinh phí 300 triệu đồng do ĐV,TN trong tỉnh đóng góp.

 Đây là công trình nhằm tri ân công lao to lớn của 8 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã anh dung hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và là nơi để tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ BĐBP, ĐV,TN và nhân dân về truyền thống anh hùng của BĐBP tỉnh Đồng Tháp.

Nguyễn Phú Quý

Nguyễn Phú Quý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn