Tham vấn ý kiến nhân dân về đầu tư, xây dựng các kết cấu hạ tầng ở xã, phường, thị trấn

Cập nhật ngày: 23/02/2019 09:44:06

Chiều 22/2, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Trần Anh Dũng cùng đoàn công tác có buổi tham vấn ý kiến lãnh đạo UBND cấp xã; các ban, ngành và UBND huyện Tân Hồng về thực hiện các công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm (NN và NDCL) để xây dựng kết cấu hạ tầng ở các xã, phường, thị trấn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Anh Dũng phát biểu tại buổi tham vấ ý kiến ban, ngành huyện Tân Hồng

Các đại biểu nêu các khó khăn khi thu tiền đóng góp của nhân dân sau khi hoàn thành công trình. Đa số ý kiến đại biểu cho rằng chỉ nên triển khai đầu tư công trình khi tỷ lệ các hộ dân ở địa phương đồng thuận từ 90% trở lên để thuận lợi khi thực hiện công trình; chỉ nên triển khai thực hiện công trình khi đã thu được khoảng 90% tiền đóng góp của nhân dân để đảm bảo nguồn kinh phí quyết toán công trình.

Về mức người dân đóng góp xây dựng công trình, các đại biểu cho rằng nên tỷ lệ nhà nước 70%, nhân dân 30%.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến tùy theo điều kiện kinh tế của từng hộ dân để người dân tự nguyện đóng góp nhiều, ít tùy theo khả năng của mình.

Về Ban giám sát của nhân dân ở địa phương, theo đại biểu phần nhiều thành viên Ban giám sát không có nhiều kiến thức về giám sát các công trình. Đại biểu kiến nghị nên có sổ tay hướng dẫn những kiến thức cơ bản về giám sát từng loại công trình như công trình giao thông, dân dụng…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Anh Dũng cho biết, trên cơ sở ý kiến tham vấn nhân dân các địa phương, dự kiến vào tháng 3 tới Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua ban hành nghị quyết mới về thực hiện phương châm NN và NDCL để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn phù hợp với thực tế hiện nay.

Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh tham vấn ý kiến nhân dân xã An Phước

Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến tham vấn ý kiến nhân dân tại 2 xã An Phước, Tân Hộ Cơ của huyện Tân Hồng. Đa số ý kiến người dân thống nhất mức đóng góp nhà nước 70%, nhân dân 30%.

Đối với công trình được đa số hộ dân địa phương đồng thuận hiến đất, di dời cây trồng, vật kiến trúc nhưng có một hoặc vài hộ không đồng thuận do bị thiệt hại nhiều hơn những hộ khác, theo người dân thì UBND cấp xã nên tính toán mức thiệt hại, sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện công trình…

Cùng ngày, Đoàn Công tác của Thường trực HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiếp tục chương trình tham vấn ý kiến của cử tri tại các xã Mỹ Tân, Tịnh Thới và lãnh đạo các Ban, ngành của TP.Cao Lãnh về phương châm thực hiện các công trình NN và NDCL trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi tham vấn tại UBND TP.Cao Lãnh

Đại đa số cử tri hai xã Mỹ Tân và Tịnh Thới và lãnh đạo các ngành chức năng của TP.Cao Lãnh cho ý kiến trong việc triển khai các công trình NN và NDCL được tổ chức thực hiện khi có từ 95% hộ dân trở lên đang sinh sống tại nơi có công trình đồng thuận.

Đối với các công trình xây dựng theo phương châm NN và NDCL, tỉ lệ đóng góp tối đa của người dân là 40%, nhà nước đầu tư từ 60% trở lên; cần giảm mức đóng góp tiền huy động xây dựng công trình NN và NDCL cho các đối tượng hộ gia đình liệt sĩ, gia đình thương binh, hộ nghèo, cận nghèo; nên xem xét hỗ trợ phần thiệt hại về vật kiến trúc cho người dân bị ảnh hưởng do thi công công trình NN và NDCL; số tiền từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện các công trình do NN và NDCL hỗ trợ để mua vật tư xây dựng,...

Thanh Trúc - Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn