Hội viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Cập nhật ngày: 24/07/2020 05:40:24

ĐTO - Sáng ngày 22/7, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh (gọi tắt là Ủy ban Hội) tổ chức hội nghị Ủy ban Hội tỉnh lần thứ III, sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên (TN) 6 tháng đầu năm 2020 và định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.


Đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa”

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ủy ban Hội các cấp chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm vụ của hệ thống tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Trong đó tập trung các công trình, phần việc phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của hội viên (HV), TN. Ủy ban Hội các cấp phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cùng cấp vận động 425 HV, TN tham gia hiến hơn 382 đơn vị máu; thực hiện 184 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi, 154 mô hình biến bãi rác thành vườn hoa; tư vấn, hướng nghiệp hơn 14.315 lượt người, giải quyết việc làm cho hơn 10.240 lao động; có 648 HV, TN đã xuất cảnh đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Hội các cấp phối hợp tổ chức Đoàn TN cùng cấp vận động, phát hơn 206.560 khẩu trang y tế, 236.698 khẩu trang vải, 3.145 chai và 600 lít nước rửa tay, sát khuẩn và thực hiện 186 bồn rửa tay tại các trường học, cửa khẩu, cơ quan làm việc. Thành lập 14 đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid – 19, 37 đội hình tuyên truyền lưu động, qua đó tổ chức hơn 100 giờ phát thanh, phát 101.491 tờ rơi, treo 740 băng-rôn, áp-phích tuyên truyền...

Từ nay đến cuối năm 2020, Ủy ban Hội tỉnh tập trung tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phối hợp đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, Cuộc thi dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020. Ủy ban Hội các huyện, thị xã, thành tiếp tục vận động tập hợp HV, TN tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương; phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ HV, TN học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm; đồng hành, hỗ trợ TN khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, đại biểu tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai thí điểm và định hướng hoạt động mô hình Câu lạc bộ Người đồng hành cấp xã; giải pháp hỗ trợ thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng sân chơi cho TN rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất; đồng hành, hỗ trợ những dự án không đạt giải trong các cuộc thi khởi nghiệp...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn