Họp mặt kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng xã Thanh Mỹ

Cập nhật ngày: 25/12/2019 15:02:21

ĐTO - Ngày 25/12, tại Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng xã Thanh Mỹ, UBND huyện Tháp Mười long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng xã Thanh Mỹ (25/12/1959 – 25/12/2019). Các đồng chí Đại tá Phạm Thành Nhơn - Phó trưởng Phòng Dân vận (Quân khu 9), Nguyễn Đắc Hiền - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tháp Mười và các xã, thị trấn; Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ, chiến sĩ, lão thành cách mạng và đông đảo người dân trên địa bàn xã Thanh Mỹ tham dự.


Đại biểu tham dự họp mặt

Tại buổi họp mặt, các đại biểu xem phim tư liệu ôn lại truyền thống vẻ vang của quân, dân xã Thanh Mỹ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã anh dũng chống giặc ngoại xâm, giành được nhiều chiến công vang dội. Sau giải phóng, phát huy truyền thống đó, xã luôn phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2014, xã đạt chuẩn nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng lên, kinh tế - xã hội phát triển.

Hiện nay, nông dân toàn xã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, chuyển đổi từ đất làm lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái của xã lên 580ha, với các loại cây chủ lực: chanh, ổi, xoài,...; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 khoảng 55 triệu đồng/người. Hệ thống giao thông nông thôn liên xã, ấp được trải nhựa, lát đan tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa; xã có 1 nhà văn hóa xã, 3 nhà văn hóa ấp đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, vui chơi, hưởng thụ văn hóa của người dân.

Nhân buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Đắc Hiền – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ với các đại biểu về những gian khổ, hy sinh của quân và dân Thanh Mỹ trong kháng chiến để đem lại độc lập ngày nay. Sau giải phóng, xã Thanh Mỹ bị thiệt hại nặng nề do chiến tranh, nhưng với ý chí tự lực vươn lên của người dân, sự nỗ lực của chính quyền địa phương giúp xã Thanh Mỹ thay đổi, phát triển. Với những kết quả tự hào đó, đồng chí Nguyễn Đắc Hiền mong muốn các cán bộ lãnh đạo, nhân dân toàn xã tiếp tục đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất để xây dựng xã Thanh Mỹ ngày càng giàu đẹp hơn.


Đại biểu dự họp mặt xem trưng bày kỷ vật
của quân và dân xã Thanh Mỹ dùng trong kháng chiến, sinh hoạt hằng ngày

Dịp này, các đại biểu được xem trưng bày kỷ vật của quân và dân xã Thanh Mỹ dùng trong kháng chiến và sinh hoạt hằng ngày; xem triển lãm ảnh, với hơn 60 bức ảnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân xã Thanh Mỹ do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp UBND huyện Tháp Mười thực hiện. UBND huyện cũng tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân của xã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2019.


Đồng chí Đinh Minh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười trao Giấy khen cho các cá nhân

Cách đây 60 năm, vào đêm 24 rạng sáng ngày 25/12/1959, một phân đội của Tiểu đoàn 502 phối hợp cùng lực lượng nội ứng của ta diệt gọn đồn Vinh Huê đóng tại Ngã Tư Thanh Mỹ. Cùng lúc đó, quần chúng nổi dậy biểu tình, lùng bắt bọn tề ấp, mật báo ở xóm... Với sự kết hợp ăn khớp của 3 mũi giáp công gồm: quân sự, chính trị, binh vận; phối hợp tấn công và nổi dậy, xã Thanh Mỹ được giải phóng vào ngày 25/12/1959 - trở thành xã giải phóng sớm nhất tỉnh Kiến Phong. Sau giải phóng, Thanh Mỹ trở thành nơi trú đóng, căn cứ của Tỉnh ủy Kiến Phong, lực lượng vũ trang, các ban, ngành tỉnh và huyện Mỹ An trong suốt giai đoạn từ cuối năm 1959 đến năm 1975. Dù đồn địch dày đặc nhưng người dân hết lòng bảo vệ, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ ta. Bà con cùng nhau đào chướng ngại vật, chiến hào, đắp cản, dựng rào chiến đấu, vót chông, cắm chông... ngăn chặn địch càn quét đánh phá. Với thành tích đó, sau ngày giải phóng, xã Thanh Mỹ và ấp Hưng Lợi được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

M.X

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn