Khen thưởng các tập thể tích cực đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán

Cập nhật ngày: 09/04/2020 09:50:20

ĐTO – Ngày 8/4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh do đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán tại tỉnh Đồng Tháp năm 2020.


T
hừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Thành Công trao Bằng khen và biểu trưng của UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm

Đoàn đã đến thăm Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Hội Kim hoàn tỉnh Đồng Tháp, Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh (TP.Cao Lãnh); Ban Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo tỉnh (huyện Tam Nông); Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, Công ty Cổ phần thực phẩm Bích Chi, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Marine Functional Việt Nam (TP.Sa Đéc).

Tại mỗi nơi đến, đồng chí Lê Thành Công chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch UBND tỉnh đến các đơn vị, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp. Đồng thời, thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Lê Thành Công gửi lời cảm ơn và biểu dương sự hỗ trợ, đóng góp tích cực, kịp thời của các đơn vị trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hạn hán tại tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Lê Thành Công động viên các doanh nghiệp trên địa bàn nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, góp phần ổn định hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.


Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp
nhận Bằng khen và Biểu trưng của UBND tỉnh

Đến thăm Ban Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng tấm lòng chia sẻ và sự đóng góp của bà con tín đồ, phật tử trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn, thời gian tới, các tổ chức tôn giáo tiếp tục vận động bà con tín đồ, phật tử chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn trong thực hiện giai đoạn cách ly xã hội, góp phần đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.


Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhận Bằng khen và Biểu trưng của UBND tỉnh

Ghi nhận và đánh giá cao các đội hình hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn thanh niên các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị, bên cạnh tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị cần quan tâm phát huy tinh thần nhiệt huyết, củng cố các đội hình tình nguyện, duy trì sự gắn kết của hội viên, đoàn viên trong các hoạt động, phong trào, đặc biệt, cần chủ động nghiên cứu, lập kế hoạch tổ chức hoạt động của đơn vị nhằm chung tay cùng địa phương ổn định xã hội, phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh kết thúc.


Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhận Bằng khen và Biểu trưng của UBND tỉnh

Dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Thành Công trao Bằng khen và biểu trưng của UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đóng góp, tài trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hạn hán tại tỉnh Đồng Tháp năm 2020.

Ngân Nguyễn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn