Khi Bí thư Đảng ủy xã tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với dân

Cập nhật ngày: 14/08/2013 06:20:07

Những năm qua, Đảng ủy xã Bình Thành (huyện Lấp Vò) đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy xã với nhân dân. Qua đó, Đảng ủy xã lắng nghe, chia sẻ và lãnh, chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề tồn tại gây bức xúc trong người dân.


Nhiều công trình hợp ý Đảng, lòng dân đang được thực hiện
tại xã Bình Thành

Từ năm 2008 đến nay, Đảng ủy xã Bình Thành đã tổ chức cho Bí thư Đảng ủy xã tiếp xúc, đối thoại với dân được hơn 20 cuộc, với trên 2.500 lượt người dự (định kỳ 1 lần/quý), với nhiều chủ đề về phát triển nông nghiệp, lao động việc làm, vệ sinh môi trường... Theo ông Nguyễn Phước Trí - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Bình Thành: Để cuộc đối thoại đạt hiệu quả, trước hết Đảng ủy xây dựng kế hoạch; phân công trách nhiệm cụ thể và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể liên quan; thông báo mời dân được thông tin rộng rãi trên mạng lưới truyền thanh của xã.

Ngoài ra, còn chuẩn bị một số câu hỏi theo chủ đề có phân công xây dựng nòng cốt để cuộc đối thoại phong phú và sinh động hơn. Thời gian và địa điểm tổ chức cũng được sắp xếp hợp lý, thuận tiện để nhân dân có thể tham dự. Chủ trương Bí thư Đảng ủy xã đối thoại với dân được bà con đồng tình hưởng ứng, trung bình có trên 100 người tham dự/cuộc. Trong cuộc tiếp xúc, nhân dân nhiệt tình phát biểu ý kiến, phản ánh, đề xuất và kiến nghị.

Trong đợt tiếp xúc nhân dân ở ấp Bình Phú Quới, bà con đề nghị tổ chức bơm nước cạn đồng vụ lúa thu đông để đưa cơ giới hóa vào khâu thu hoạch. Xét thấy yêu cầu hợp lý, Ban Thường vụ Đảng ủy bàn bạc cùng Ban Quản lý Hợp tác xã thống nhất triển khai thí điểm ngay trong vụ thu đông năm 2011 với diện tích trên 240ha. Kết quả mang lại là tiết kiệm công sức, chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Đến nay, hơn 1.000ha đất trồng lúa của xã được bơm cạn nước ở vụ thu đông để đưa máy gặt đập liên hợp vào thu hoạch, tiết kiệm được chi phí khoảng 2 tỷ đồng.

Cũng thông qua những cuộc đối thoại với Bí thư Đảng ủy xã mà bà con có dịp được phản ánh tình hình an ninh trật tự, trộm cắp, cướp giật trên địa bàn. Trước phản ánh của nhân dân, Đảng ủy lãnh đạo thành lập 2 chốt dân phòng ở ấp Vĩnh Phú và Bình Phú Quới (trên tuyến quốc lộ 80), mở chốt Công an khu vực bến phà Vàm Cống. Nhờ vậy mà tình hình an ninh trật tự được ổn định, kéo giảm nạn trộm cắp, cướp giật.

Qua thực tế nhiều năm thực hiện việc Bí thư cấp ủy tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn Bình Thành đã mang lại những hiệu ứng tích cực. Lãnh đạo địa phương biết được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân; bà con thông hiểu hơn về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, người dân nâng cao ý thức chấp hành và tích cực hưởng ứng, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Bà con tự giác hiến đất, đóng góp tiền, ngày công... để xây dựng nhiều công trình giao thông.

Ông Nguyễn Phước Trí cho biết: Qua tiếp xúc, đối thoại, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc phục vụ nhân dân được nâng cao. Cũng từ đó, số lượng đơn thư, khiếu nại của người dân ở địa phương giảm đáng kể. Sau các cuộc tiếp xúc, những vấn đề tồn đọng, gây bức xúc do nhân dân phản ánh, kiến nghị đã được chỉ đạo tập trung giải quyết có hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân đối với Đảng.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn