Lực lượng vũ trang Đồng Tháp với việc thực hiện Di chúc của Bác

Cập nhật ngày: 09/07/2019 05:52:06

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đồng Tháp học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) toàn lực lượng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ đi trước, thanh niên tỉnh Đồng Tháp hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT tỉnh luôn xác định Di chúc của Bác là một di sản tinh thần vô giá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thường xuyên chỉ đạo các Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho CB,CS học tập, làm theo những di huấn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các buổi học tập chính trị, sinh hoạt chính trị tư tưởng, nghiên cứu chuyên đề, báo chính trị thời sự; đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; hoạt động văn hóa, văn nghệ... những nội dung trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến gần hơn với CB,CS. Qua đó, giúp CB,CS nhận thức đầy đủ về Di chúc của Bác và tham gia thực hiện những tâm nguyện của Người trước lúc đi xa.

Theo Bộ CHQS tỉnh, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trong chiến tranh, LLVT tỉnh Đồng Tháp cùng quân và dân cả nước đánh bại quân xâm lược, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giải phóng tỉnh nhà, thống nhất đất nước với nhiều trận đánh vang dội như trận Cổ Cò, Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung, đánh tàu trên sông Sở Thượng, sông Rạch Ruộng... Năm 1977, CB,CS của LLVT tỉnh và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục nêu cao ý chí quyết tâm chiến đấu đánh bại quân xâm lược Pôn - Pót bằng các trận đánh nổi tiếng như trận tiến công chốt Tầm Dâu, trận phòng ngự Gò Bói... Tiếp sau đó, với tinh thần quốc tế cao cả và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, LLVT Đồng Tháp tham gia giúp nước bạn Campuchia đánh đuổi Pôn - Pót, xây dựng chính quyền, thực lực cách mạng, khôi phục và phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế cao cả, LLVT tỉnh Đồng Tháp tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao như xây dựng, huấn luyện lực lượng và sẵn sàng chiến đấu; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền Quốc phòng toàn dân; tham gia thực hiện công tác giảm nghèo, phòng chống thiên tai, bão lụt; giải quyết chính sách hậu phương quân đội... Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, LLVT tỉnh Đồng Tháp xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả như “Bộ đội về làng”, “Gia đình CB,CS của LLVT tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Tổ đội dân quân làm dịch vụ”; “Đưa quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự đi hợp tác lao động có thời hạn ở nước ngoài”; phong trào thi đua “LLVT tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Đặc biệt, mô hình “Tết quân - dân” đã phát huy hiệu quả tích cực với nhiều hoạt động như: xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình đồng đội; làm mới và sửa chữa cầu, đường nông thôn, làm đèn đường nông thôn, trồng hàng rào cây xanh; phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đối tượng chính sách, hộ nghèo; hành quân về nguồn, lao động giúp dân; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Từ năm 2016 đến nay, tổng kinh phí vận động để thực hiện các công trình, phần việc trên là hơn 130 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động. Qua thực hiện mô hình “Tết quân - dân”, thắt chặt thêm tình nghĩa quân - dân như cá với nước, xây dựng hậu phương quân đội vững chắc; góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, xây dựng xã nông thôn mới.

Bộ CHQS tỉnh nhận thức rằng, hiện nay, việc học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng LLVT tỉnh rất quan trọng và cần thiết. Để làm tốt điều đó, đòi hỏi mỗi CB,CS trong LLVT tỉnh cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần làm tốt công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho CB,CS, nêu cao tinh thần cảnh giác, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp có thể xảy ra và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của đội ngũ cán bộ thuộc LLVT.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn