Người đảng viên tích cực làm công tác từ thiện

Cập nhật ngày: 03/12/2014 13:37:49

Tìm đến ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh hỏi về ông Sáu Chỉnh, ai cũng biết đến ông với cương vị là người cao tuổi gương mẫu, làm nhiều việc từ thiện ở địa phương. Tên thật của ông là Bùi Thanh Minh, năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng ông vẫn tham gia sinh hoạt ở Chi bộ ấp Hòa Dân và là tổ trưởng Hội Người cao tuổi của ấp. Với hơn 50 năm tuổi Đảng, ông đã cống hiến cả đời mình cho đất nước, ông là vị Giám đốc đầu tiên của Bảo tàng Đồng Tháp.

Sau khi nghỉ hưu trở về địa phương, ông tiếp tục tham gia nhiều công tác khác nhau và phát huy vai trò của người đảng viên gương mẫu, tuổi cao gương sáng, ông tham gia vận động người dân bắc cầu, làm đường, vận động trao quà, học bổng cho học sinh nghèo, đặc biệt là ông tiết kiệm từ số tiền lương hưu của mình để giúp đỡ các hộ nghèo, bệnh tật có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ông Sáu cho biết: “Mục đích là giúp cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình mình cũng đã no ấm rồi nhưng xóm giềng của mình còn rất nhiều người chưa đủ ăn, chưa đủ mặc, nên mình trích lương hưu ra để chia sẻ với bà con nghèo”.

Từ số tiền lương hưu dành dụm được, ông đi giúp từng trường hợp khó khăn ở địa phương. Năm 2012, để giúp cho các hộ nghèo được ăn Tết tươm tất hơn, ông đã lấy toàn bộ số tiền dành dụm được gần 12 triệu đồng để phát quà Tết cho hơn 45 hộ nghèo ở xã Nhị Mỹ. Sau khi đã dùng hết số tiền dành dụm được, ông lại thực hành tiết kiệm từ số tiền hưu ít ỏi của mình để giúp các trường hợp khác như: đóng góp tiền giúp hộ nghèo cất nhà tình thương, giúp hội viên người cao tuổi nghèo đóng tiền quỹ hội, giúp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn...

Phát huy tính tự giác, trách nhiệm trong công tác từ thiện là những gì mà ông Sáu chia sẻ về việc tiết kiệm lương hưu của mình, những việc ông làm đều xuất phát từ tấm lòng. Nói về ông Sáu, ông Nguyễn Văn Bì - Bí thư Chi bộ ấp Bình Hòa cho biết: “Bác Sáu là đảng viên trong Chi bộ, là cán bộ hưu trí, bác chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn, những người chết qua đời, bác Sáu tổ chức làm lễ phúng viếng, góp công sức, tiền bạc để giúp đỡ họ. Bác Sáu là tấm gương sáng cho anh em trong Chi bộ học tập noi theo”.

Dù ở cương vị nào, ông Sáu cũng phát huy hết vai trò của mình. Ông được biểu dương điển hình tiên tiến học tập theo gương Bác, được UBND tỉnh biểu dương thành tích gia đình hiếu học, nuôi dạy con tốt; có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa gia đình Việt Nam.

Thúy Nhi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn