Niềm tin đối với tuổi trẻ Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 17/08/2012 04:49:48

Từ khi có Đảng dẫn dắt đến nay, bao lớp thanh niên đã tiếp bước đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, không ngại hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày nay, thanh niên đã thành người chủ trên các mặt của đời sống xã hội, có vai trò quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đồng Tháp luôn tin tưởng chăm sóc, theo dõi từng bước trưởng thành của tuổi trẻ.

Phấn khởi trước những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của tuổi trẻ Đồng Tháp, trong đó các cấp bộ Đoàn đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu trong triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm đã đề ra và đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các mặt. Trong hoạt động luôn bám sát nghị quyết và định hướng chỉ đạo của cấp ủy; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, vừa khơi dậy, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, vừa góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Với các hoạt động như: “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới”, “5 xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”, các cuộc vận động và chương trình lớn hưởng ứng phong trào thi đua đồng khởi mới đạt kết quả khá tốt, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các hoạt động đó đã tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, thể hiện hoài bão và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Qua đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phần lớn các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều thực hiện đạt và vượt, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của tỉnh, cụ thể nhiệm kỳ qua đã bồi dưỡng và giới thiệu 26.038 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết quả có 14.144 đồng chí vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, đạt 113,1% chỉ tiêu Nghị quyết.

Tuy nhiên, so với nhịp độ phát triển của thời kỳ đổi mới, công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên tỉnh ta cũng còn những hạn chế, bất cập. Đó là phương thức hoạt động dù có đổi mới nhưng vẫn chưa có sức thuyết phục cao để thu hút mạnh mẽ, tác động tích cực hướng dẫn hành động cách mạng cho thanh niên, xây dựng cho thanh niên có hoài bão, trí tuệ, đạo đức và ý chí cách mạng, nhất là tạo sự nghiệp cho thanh niên, biết làm việc, yêu lao động, chăm chỉ học tập để cống hiến, trưởng thành và tích cực phòng chống tệ nạn xã hội, tránh vi phạm pháp luật.

Trong thời gian tới, để hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà đạt hiệu quả tốt thì vai trò của các cấp bộ đoàn là rất quan trọng, trước hết là thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng phong phú và sinh động, xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích và khả năng của thanh niên, tạo môi trường hoạt động, sân chơi bổ ích cho thanh niên, khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình từ trái tim tuổi trẻ bằng tinh thần tình nguyện, tự giác trong phong trào thi đua học tập, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó, từng cấp ủy Đảng cũng cần đổi mới phương thức lãnh đạo đối với thanh niên, có chương trình, kế hoạch cụ thể từng giai đoạn, nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên, gắn với công tác xây dựng Đảng, tạo mọi điều kiện để thanh niên hoạt động có hiệu quả.

Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà luôn tin tưởng phong trào thanh niên sẽ có bước phát triển mới ở nhiều lĩnh vực và mạnh mẽ hơn nữa, giành nhiều thành tích tô đậm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chúng ta đặt trọn vẹn niềm tin đối với tuổi trẻ Đồng Tháp sẽ luôn trưởng thành, có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, gánh vác tốt trọng trách của mình, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp.

Lan Quyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn