ẤP BÌNH PHÚ QUỚI

Phát huy hiệu quả các Tổ nhân dân tự quản

Cập nhật ngày: 18/12/2018 06:06:09

ĐTO - Từ một Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) làm điểm ban đầu, đến nay trên địa bàn ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành (huyện Lấp Vò) phát triển lên 15 tổ. Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận ấp thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo, theo dõi, giám sát nên các Tổ NDTQ đã phát huy hiệu quả.


Ông Nguyễn Văn Kháng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trồng cam cho các thành viên Tổ nhân dân tự quản

Năm 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Bình Thành chọn xây dựng điểm một Tổ NDTQ (Tổ NDTQ số 1) tại ấp Bình Phú Quới.

Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp khảo sát tình hình thực tế, chọn địa bàn thích hợp... rồi tiến hành vận động nhân dân tham gia; hiệp thương cử người giữ vai trò tổ trưởng, tổ phó và thư ký. Tổ NDTQ số 1 gồm 42 hộ ở liền kề với nhau.

Được sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ xã, Tổ NDTQ số 1 xây dựng quy chế và dần hoạt động có nền nếp. Tổ sinh hoạt định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi có việc cần để bàn bạc việc giữ gìn an ninh trật tự; hòa giải các vụ mâu thuẫn nhỏ giữa các hộ trong tổ; kinh nghiệm nuôi dạy con cháu; kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng nông thôn mới... Nhờ các cuộc họp tổ, người dân có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện nên tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết. Các thành viên của tổ đã phối hợp bắt được nhiều vụ trộm, góp phần giúp tình hình an ninh trật tự địa phương ngày càng ổn định.

Tổ NDTQ còn góp phần làm thay đổi mạnh mẽ nhận thức và tập quán sản xuất, làm ăn nhỏ lẻ của người dân, thúc đẩy truyền thống “Tương thân, tương ái”, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống. Là một trong những hộ tham gia Tổ  NDTQ số 1 từ năm 2015 đến nay, ông Nguyễn Văn Kháng (74 tuổi) tâm đắc nói: “Đã nhiều năm thành lập, Tổ NDTQ số 1 vẫn duy trì hoạt động và mang lại những hiệu quả thiết thực. Chúng tôi thường trao đổi về những mô hình làm ăn hiệu quả. Tôi trồng hơn 8 công cam nên rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc trồng loại cây này. Những thành viên có vấn đề gì liên quan đến cây cam là tôi nhiệt tình hỗ trợ để cùng sản xuất đạt hiệu quả”.

Từ hiệu quả mang lại, năm 2017, mô hình Tổ NDTQ được nhân rộng ra toàn ấp Bình Phú Quới với 15 tổ (có 568 hộ, 2.610 nhân khẩu). Giữ vai trò lãnh đạo Tổ NDTQ là những người có uy tín, nhiệt tình với công tác xã hội. Đặc biệt, ấp có 5/15 Tổ trưởng Tổ NDTQ là đội trưởng đội sản xuất và kiểm soát viên Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Thành. Vì vậy trong sinh hoạt tổ, thành viên sẽ được thông tin kỹ hơn về tình hình sản xuất nông nghiệp, thu hút người dân tham gia.

Đồng chí Lê Thị Yến - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Bình Phú Quới cho biết: “Chi bộ ấp (có 32 đảng viên) rất quan tâm củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các Tổ NDTQ. Các đồng chí trong Chi ủy chi bộ thường xuyên đến dự sinh hoạt các Tổ NDTQ. Chi bộ còn phân công đảng viên phụ trách giám sát khu vực mình cư trú, giúp đỡ hộ nghèo và cận nghèo”.

Đồng chí Châu Văn Hửng (SN 1964) - Tổ trưởng Tổ NDTQ số 7, ấp Bình Phú Quới cho hay: “Tôi là Chi ủy viên chi bộ được tín nhiệm giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng Tổ NDTQ. Tổ NDTQ số 7 có 25 hộ, hoạt động khá hiệu quả. Hàng năm, đa số các hộ của tổ đều đạt gia đình văn hóa, tổ không còn hộ nghèo”.

Theo đồng chí Lê Thị Yến, Tổ NDTQ trở thành “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền, MTTQ với nhân dân tại cơ sở; tác động tích cực đến việc xây dựng tình làng nghĩa xóm. Người dân ứng xử với nhau thân thiện, hòa nhã, quan tâm giúp đỡ nhau. Năm nay, tình hình mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân ở ấp Bình Phú Quới chỉ còn 2 vụ, giảm 6 vụ so với năm 2017. Người dân có ý thức hơn đối với việc xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn